Điều tra

Điện Biên: Triệt phá đường dây ma túy lớn chưa từng có

14/12/2016, 17:07
image

Tang vật là 60 ngàn viên ma túy tổng hợp, đây là vụ ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở điện Biên.

 

1

Đối tượng Vàng A Minh cùng tang vật của vụ án

Ngày 14/12, tin từ Phòng PC47 (Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy), Công an tỉnh Điện Biên cho hay, đơn vị này vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với quy mô lớn chưa từng có từ trước đến nay tại địa phương này.

Theo thông tin ban đầu, sáng 14/12, nhận được tin của trinh sát báo về việc sắp có đối tượng vận chuyển ma túy đi từ khu vực biên giới Việt Lào về khu vực trung tâm xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, Tổ công tác của Phòng PC47, Công an tỉnh Điện Biên đang làm nhiệm vụ tại đây lập tức triển khai đội hình đón lõng. Đến 8h30 cùng ngày, hai đối tượng lạ mặt vừa xuất hiện thì bị Tổ công tác bắt gọn. Tang vật thu được là một chiếc xe máy và 66 ngàn viên ma túy tổng hợp.

Qua đấu tranh khai thác, danh tính hai đối tượng được làm rõ là Hạ A Cơ (SN 1967, trú tại bản Tông Sớ, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) và Vàng A Minh (SN 1991, trú tại bản Huổi Dên, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên). Ban đầu hai đối tượng khai nhận mua số ma túy trên từ Lào và đang trên đường vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ.

Xem thêm video bắt taxi tàng trực 6000 viên ma túy tổng hợp:

Với số ma túy tang vật lên tới 66 ngàn viên, đây được coi là chuyên án ma túy có lượng tang vật thu được lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên bị triệt phá thành công. Được biết, quá trình vây bắt hai đối tượng, một chiến sĩ của Phòng PC47, Công an tỉnh Điện Biên là Thiếu tá Trần Trung Kiên đã bị thương.

Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.