Tư vấn

"Diều hâu đen" UH-60 Mỹ mạnh như siêu chiến cơ

29/02/2016, 23:16

UH-60 Black Hawk là trực thăng đa năng chủ lực của Quân đội Mỹ, có thể cấu hình cho nhiều nhiệm vụ khác nhau.

1.1
UH-60 Black Hawk (Diều hâu đen) là một máy bay trực thăng đa dụng hai động cơ hạng trung do Sikorsky Aircraft chế tạo. Sikorsky đã đệ trình thiết kế S-70 tham gia cuộc cạnh tranh Hệ thống Máy bay Vận tải Đa dụng Chiến thuật (UTTAS) của Lục quân Hoa Kỳ năm 1972.
1.2
Lục quân Hoa Kỳ đặt tên cho nguyên mẫu là YUH-60A và lựa chọn Black Hawk là loại chiến thắng cho chương trình này năm 1976, sau một cuộc cạnh tranh bay thử với loại Boeing Vertol YUH-61. Chiếc UH-60A đi vào phục vụ trong Lục quân năm 1979, thay thế loại UH-1 Iroquois trở thành máy bay trực thăng vận tải chiến thuật của Lục quân.     
1.3
Black Hawk đang hoạt động trong biên chế lục quân, thủy quân lục chiến và không quân. Ở mỗi đơn vị, Black Hawk lại có những sửa đổi khác nhau để phù hợp với yêu cầu hoạt động. (Ảnh trực thăng MH-60 Seahawk sử dụng trên các tàu chiến của Hải quân Mỹ.) 
1.4
Người ta phát triển Seahawk trên cơ sở của UH-60 với một số sửa đổi về khung máy bay, bánh đáp ở đuôi dịch chuyển lên dưới bụng. Nó có 2 bánh đáp thay cho 1 bánh ở đuôi của UH-60 để phù hợp với sàn đáp trên các tàu chiến.
1.5
Black Hawk có thể thực hiện một loạt các nhiệm vụ khác nhau như: Vận tải chiến thuật, chiến tranh điện tử, sơ tán thương binh, triển khai-thu hồi lực lượng đặc nhiệm. Một số biến thể có thể cấu hình cho nhiệm vụ chiến đấu hạng nhẹ. 
1.6
Trực thăng UH-60 tiêu chuẩn sử dụng 2 động cơ General Electric T700-GE-701 công suất 1.890 mã lực/chiếc. Động cơ này giúp Black Hawk đạt tốc độ tối đa 295 km/h, tốc độ hành trình 278 km/h. Phạm vi hoạt động với tối đa nhiên liệu 2.200 km.
1.7
Black Hawk có thể mang theo 11 binh lính, bên ngoài cửa có thiết bị nâng với tải trọng tối đa 1.200 kg. Khoang hàng hóa có thể chứa tối đa 4.100 kg.
1.8
Nhà sản xuất trang bị cho Black Hawk hệ thống điện tử tiên tiến cho phép trực thăng này sống sót cao trong các môi trường tác chiến khác nhau.
1.9
Một số biến thể Black Hawk được sửa đổi đặc biệt cho các nhiệm vụ tác chiến điện tử, chiến tranh chống ngầm. (Ảnh biến thể MH-60R Seahawk chuyên dùng cho nhiệm vụ tác chiến chống ngầm.)
1.10
UH-60 Black Hawk có đặc điểm ở cánh quạt chính và cánh quạt đuôi bốn lá và sử dụng hai động cơ turbin trục GE T700. Black Hawk được thiết kế với hình dạng dài và thấp để đáp ứng yêu cầu của Lục quân Mỹ về khả năng được vận chuyển trên máy bay vận tải C-130 Hercules.
1.11
Trong các cuộc tấn công đường không nó có thể chở một đội 11 lính chiến hay mang một bích kích pháo 105 mm M102 howitzer với 30 viên đạn và khẩu đội 4 người chỉ trong một chuyến.
1.12
Một phiên bản chở VIP được gọi là VH-60N được dùng để chuyên chở các quan chức quan trọng của chính phủ (ví dụ, Nghị viện, các cơ quan Hành pháp) với dấu hiệu máy bay là "Marine One" khi chở Tổng thống Hoa Kỳ. 
1.13
UH-60 có thể được trang bị cánh ngắn ở trên đỉnh thân để mang thêm bình nhiên liệu hay vũ khí. UH-60 đi vào phục vụ trong Sư đoàn Không vận số 101 của Lục quân Hoa Kỳ tháng 6 năm 1979. Lục quân Hoa Kỳ lần đầu sử dụng UH-60 trong chiến đấu trong cuộc xâm lược Grenada năm 1983, và một lần nữa trong cuộc xâm lược Panama năm 1989.
1.14
Trong cuộc Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991, UH-60 đã tham gia vào chiến dịch tấn công đường không lớn nhất trong lịch sử Lục quân Hoa Kỳ với hơn 300 chiếc trực thăng tham gia. Năm 1993, Black Hawk trở nên nổi bật trong cuộc tấn công vào Mogadishu ở Somalia. Những chiếc Black Hawk cũng hoạt động tại Balkan và Haiti trong thập niên 1990. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.