Công nghệ mới

Điều không tưởng khi nung cục băng tuyết vào lò 2000 độ C

17/02/2016, 12:04
image

Điều gì sẽ xảy ra khi nung một cục băng tuyết trong lò luyện thép khoảng hơn 2.000 độ C.

Untitled

Cục băng tuyết vẫn còn nguyên vẹn sau khi được đặt vào lò nung có nhiệt độ lên tới hơn 2.000 độ C.

Trang Mirror đăng đoạn video cho thấy cảnh nhóm các nhà khoa học đặt cục băng tuyết vào một quả cầu rỗng ruột, sau đó cho vào lò luyện thép có nhiệt độ khoảng hơn 2000 độ C.

Được biết, đây là một thí nghiệm của Tập đoàn đa quốc gia về công nghệ General Electric của Mỹ nhằm lý giải hiện tượng trong điều kiện yếm khí liệu băng tuyết có bị tan chảy hay không đồng thời thử sức chịu nhiệt của loại vật liệu chế tạo bằng công nghệ in 3D dưới dạng quả cầu rỗng.

Sau khi dùng dây xích hạ quả cầu xuống lò thép tại một xưởng đúc cũ, họ kéo nó lên, chờ nguội và mở ra. Kết quả, cục băng tuyết bên trong vẫn còn hoàn toàn nguyên vẹn.

(Nguồn video: Mirro)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.