Xã hội

Đình chỉ cô giáo phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng

05/04/2018, 13:33

Lãnh đạo TP Hải Phòng đã chỉ đạo xử lý nghiêm cô giáo bắt phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng.

received_1581598105291631_1

Trường Tiểu học An Đồng nơi xảy ra vụ việc

Liên quan đến vụ việc cô giáo phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng, trưa 5/4, ông Nguyễn Xuân Trường - Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết, lãnh đạo TP Hải Phòng đã họp khẩn, đồng thời đưa ra chỉ đạo xử lý vụ việc.

Theo đó, ngay trong sáng nay (5/4), lãnh đạo TP Hải Phòng đã họp cùng sở ngành liên quan và UBND huyện An Dương về sự việc tại Trường tiểu học An Đồng. Thành ủy Hải Phòng đánh giá đây là vụ việc vi phạm đạo đức nghề nghiệp nhà giáo, ảnh hưởng đến ngành giáo dục, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Do đó, Thành ủy Hải Phòng yêu cầu Sở GD&ĐT Hải Phòng, UBND huyện An Dương chỉ đạo xử lý nghiêm vi phạm theo quy định trong ngày 5/4 và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cũng trong sáng nay, đoàn công tác gồm lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng, các cơ quan, đơn vị thuộc Sở đã cùng với UBND huyện An Dương xuống làm việc với Trường tiểu học An Đồng để có hướng xử lý nghiêm minh vụ việc.

Ông Lê Anh Quân - Chủ tịch UBND huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, huyện xác định đây là sự việc nghiêm trọng nên đã có chỉ đạo xử lý kịp thời. Trước mắt, trường đã đình chỉ công tác cô giáo, sau đó hội đồng kỷ luật trường sẽ tiến hành kiểm điểm xem xét theo quy trình để chấm dứt hợp đồng với cô giáo vi phạm đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng này.

HP343

Cháu Phương Anh miêu tả lại việc bị uống nước vắt từ giẻ lau bảng

Như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 5/4, bà Trần Thị Ngọc Bảo, Hiệu trưởng Trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết, tại trường vừa xảy ra vụ việc một giáo viên nữ phạt học sinh uống nước vắt từ giẻ lau bảng do nói chuyện riêng trong lớp học. Khoảng 18h ngày 3/4, bà Trần Thị Ngọc Bảo nhận được phản ánh việc nữ giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương – Chủ nhiệm lớp 3A5 răn đe những học sinh hay nói chuyện trong lớp bằng hình thức vắt nước giẻ lau bảng để học sinh uống. Hình thức kỷ luật này đã thực hiện với em Phạm Phương Anh.

Sau khi xác nhận thông tin, bà Trần Thị Ngọc Bảo yêu cầu nữ giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương đến gặp gia đình em Phạm Phương Anh xin lỗi. Tối ngày 3/4, cô Minh Hương đã làm bản kiểm điểm thừa nhận sự việc.

Sáng ngày 4/4, Ban giám hiệu Trường tiểu học An Đồng đã họp để kỷ luật cô Minh Hương. Bước đầu cô Minh Hương sẽ bị cảnh cáo trước toàn trường và không được chủ nhiệm lớp 3A5.Chiều ngày 4/4, Trường tiểu học An Đồng đã mời gia đình em Phương Anh đến để xin lỗi, đồng thời yêu cầu cô Minh Hương và đại diện Ban cha mẹ học sinh lớp 3A5 đưa em Phương Anh đi khám sức khỏe.

Đến sáng ngày 5/4, Ban giám hiệu Trường Tiểu học An Đồng báo cáo Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện An Dương về việc để có các bước xử lý tiếp theo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.