Xã hội

Đoàn Thanh niên Bộ GTVT mang điện thắp sáng đường quê

27/02/2023, 21:04

Đoàn Thanh niên Bộ GTVT đã thực hiện công trình "Đường điện thanh niên thắp sáng đường quê" tại Hà Tĩnh, hưởng ứng tháng Thanh niên năm 2023.

Hưởng ứng tháng Thanh niên năm 2023, với tinh thần tiên phong, xung kích, tình nguyện, cống hiến, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT phối hợp triển khai thực hiện công trình "Đường điện thanh niên thắp sáng đường quê" tại Hà Tĩnh.

img

Ông Nguyễn Giao Linh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT và các đơn vị liên quan trao biển công trình "Đường điện thanh niên thắp sáng đường quê"

Ông Nguyễn Giao Linh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT cho biết: "Công trình thanh niên thắp sáng đường quê khi được hoàn thành sẽ là một trong các hoạt động thiết thực của tuổi trẻ ngành GTVT góp phần đẩy nhanh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Khi màn đêm buông, hệ thống đèn đường điện chiếu sáng sẽ thắp sáng cả đoạn đường góp phần nâng cao chất lượng đời sống, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo dựng cảnh quan nông thôn mới tại nơi đây".

Được biết, kể từ khi phát động đến nay, Tháng Thanh niên đã thực sự trở thành trường học thực tiễn phong phú, rộng lớn, môi trường xã hội lành mạnh để các đoàn viên thanh niên bùng cháy tinh thần tình nguyện, dấn thân, khát khao cống hiến, không ngại khó khăn, gian khổ đến với các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đảm nhận thực hiện những khâu mới, việc khó.

Đặc biệt, đây là tháng Thanh niên đầu tiên trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7/11/1948 - 7/11/2023), 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).

img

Công trình "Đường điện thanh niên thắp sáng đường quê" sẽ là một trong các hoạt động thiết thực của tuổi trẻ ngành GTVT

Theo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT, năm 2023 là năm tổ chức Đoàn các cấp tích cực "Chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn", tháng Thanh niên năm nay được triển khai với chủ đề "Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số".

Điều đó đòi hỏi thanh niên ngành GTVT cần tập trung phát huy cao độ tinh thần, khả năng sáng tạo của tuổi trẻ, tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả, tận dụng có hiệu quả những yếu tố tích cực từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia; vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ, toàn diện các mặt công tác của Đoàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.