Thị trường

Doanh nghiệp ở TP.HCM xin tăng giá thịt, trứng trong tháng 4

28/03/2022, 19:30

Hiện các doanh nghiệp tại TP.HCM xin điều chỉnh tăng giá thịt gia cầm, gia súc, trứng trong tháng 4.

Thông tin về tình hình giá cả tại thị trường TP.HCM được ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương trả lời trong buổi họp báo thông tin về công tác phòng chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế trên địa bàn TP.HCM.

Ông Phương cho biết, các doanh nghiệp cam kết bình ổn giá trong tháng 3, hiện các doanh nghiệp đã đăng ký điều chỉnh giá cả trong đợt bình ổn mới. Cụ thể, giá thịt gia súc được đăng ký tăng 2-3%, thịt gia cầm tăng 6-12% và trứng gia cầm tăng 6-8%.

img

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương

Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá sẽ do Sở Tài chính chịu trách nhiệm. Cơ quan này sẽ tổ chức cho các doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình bình ổn thị trường, trong đó sẽ đăng ký mặt hàng và đăng ký giá mới.

“Sở Tài chính cùng các sở ngành sẽ họp với các doanh nghiệp thống nhất giá bình ổn vào ngày mai 29/3”, ông Phương cho hay.

Ông Phương cho biết thêm, việc điều chỉnh giá của doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường năm 2022 sẽ do UBND TP.HCM công bố vào đầu tháng 4. Trường hợp thị trường biến động mạnh, doanh nghiệp chỉ cần chứng minh chi phí đầu vào tăng 2-5%, có thể đăng ký điều chỉnh giá.

Về tình hình trật tự xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu công an TP.HCM trả lời, gần đây trên địa bàn thành phố thường xuyên xảy ra các án mạng xuất phát từ quen biết trên mạng. Có những vụ án xuất phát từ mâu thuẫn, thách đố hẹn nhau giải quyết dẫn đến hành vi giết người.

“Mạng xã hội là phương tiện hữu ích. Tuy nhiên, mạng xã hội còn đang bị lợi dụng để lừa đảo, đăng tin sai sự thật, buôn bán hàng giả, xúc phạm người khác”, ông Hà nói.

Trước thực trạng trên, Ban Giám đốc công an TP.HCM đã đề xuất thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng địa phương nắm tình hình trên không gian mạng. Đồng thời, phối hợp với Sở TT-TT TP.HCM xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như tung tin giả, sai sự thật.

img

Covid-19 ngày 28/3: F0 cả nước giảm mạnh, chỉ còn 83.376 ca

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.