Bạn cần biết

Doanh nhân bị lũ cuốn đu ngọn tre ngâm nước suốt 10 giờ

03/11/2016, 20:12
image

Ông Tân bị lũ cuốn trôi gần 7 km và đu ngọn tre suốt 10 giờ trước khi lực lượng cứu hộ phát hiện...

ảnh 1.12

Nhiều khu vực ở Phú Yên bị ngập sau từ 1,1-1,5 mét. Ảnh: TTXVN.

Trước đó, khoảng 1h sáng 3/11, chiếc ca nô của huyện Đồng Xuân (Phú Yên) chở ông Nguyễn Hữu Từ - Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cùng trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện và hai bộ đội chạy trên sông Cái chỉ huy việc cứu hộ một xe khách tuyến Gia Lai - Bình Định bị kẹt lũ.

Đi cùng đoàn cán bộ huyện Đồng Xuân còn có ông Nguyễn Danh Tân (41 tuổi), chủ một doanh nghiệp có xe múc được UBND huyện Đồng Xuân nhờ dùng xe múc cứu hộ xe khách nói trên.

Đến khu vực cầu La Hai (huyện Đồng Xuân) thi gặp nước xoáy, chiếc ca nô bị va vào thành cầu rồi bị lật. Ông Từ, ông Trần Quốc Huy - Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện và 2 chiến sĩ bộ đội bơi được vào bờ còn ông Tân bị lũ cuốn trôi.

"Đến hơn 9h sáng cùng ngày (3/11), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy ông Danh Tân tại vị trí cách cầu La Hai gần 7km và đưa về Bệnh viện huyện Đồng Xuân cấp cứu. Hiện sức khẻ ông Danh Tân đã ổn định" - ông Anh nói.

Theo ông Anh, một số phương tiện thông tin đưa tin ông Tân được phát hiện lúc rạng sáng là không chính xác. Đây là thời điểm đoàn đi cứu hộ xe khách. Và không có việc đi cứu xe khách từ đêm 2/11.

Lãnh đạo UBND huyện Đồng Xuân cho hay: Sáng 3/11 nhiều khu vực bị ngập trên 1,5 mét, đến chiều nay nước đã xuống dưới mức báo động 3, còn ngập khoảng 1,1 mét. Chiều tối 3/11 vẫn còn nhiều xã của huyện đang bị ngập nặng như Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam, Xuân Long. 

Xem thêm video Cận cảnh cơn lũ lịch sử ở Quảng Bình:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.