Trong nước

Đội hình cực "khủng" của Olympic Hàn Quốc mà Việt Nam phải đối mặt

29/08/2018, 13:08
image

Olympic Hàn Quốc sở hữu nhiều ngôi sao khủng, toàn đội có thể hình lý tưởng, không ai cao dưới 1,7 m.

son-heung-min

Đội hình cực "khủng" của Olympic Hàn Quốc mà Việt Nam phải đối mặt

Tại ASIAD 18, Hàn Quốc là một trong những đội tuyển bóng đá sở hữu chiều cao tốt nhất. Theo thông tin đăng tải trên website của Ban tổ chức giải, chiều cao của các chàng trai xứ nhân sâm nhều người lên tới hơn 1,8 m và không có ai cao dưới 1,7 m. Trong đó, thủ thành Song Bumkeun sinh năm 1997 cao 1,94 m và nặng 92 kg. Đây là cầu thủ cao và nặng nhất bên phía Hàn Quốc.

Những cầu thủ cao trên 1m8 như Hwang Hyunsoo (sinh năm 1995, cao 1,83 m và nặng 80 kg, Kim Minjae, biệt danh "bé bự" ( cao 1,89 m và cân nặng 88 kg), Son Heung Min (cao 1,83 m và nặng 78 kg ), Lee Seungmo (20 tuổi, cao 1,85 m, cân nặng 70 kg), Hwang Ui Jo (cao 1,83 m và nặng 73 kg), Những cầu thủ khác như Jang Yunho (cao 1,78 m), Hwang Inbeom (cao 1,77 m), Na Sangho (cao 1,73 m), Kim Jinya (cao 1,74 m), Kim Moonhwan (cao 1,73 m) đều cao trên 1,7m.

Ngoài chiều cao thể hình, Olympic Hàn Quốc cũng sở hữu nhiều ngôi sao. Để bảo vệ chiếc huy chương vàng họ giành được cách đây bốn năm tại quê nhà, HLV Kim Hak-bum triệu tập ngôi sao sáng nhất của bóng đá Hàn Quốc là Son Heung-min, thủ môn Jo Hyeon-woo – người từng làm nản lòng các chân sút của tuyển Đức ở vòng bảng World Cup 2018 và "Lionel Messi của Hàn Quốc" - Lee Seung-woo. Tiền đạo này từng có 5 năm được đào tạo ở đội trẻ của Barca.

Tất nhiên, không thể bỏ qua Hwang Ui-Jo - chân sút đang đầu quân cho Gamba Osakam, hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải (8 bàn) và tiền đạo của CLB Red Bull Salzburg, Hwang Hee-chan.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.