Bóng đá

Đối thủ của tuyển Việt Nam nguy cơ mất lợi thế lớn tại vòng loại World Cup

20/07/2021, 13:41

LĐBĐ Australia đang phải tìm kiếm SVĐ ở nước ngoài để tổ chức các trận đấu sân nhà tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tờ The First của Trung Quốc mới đây đưa tin, LĐBĐ Australia vừa gửi báo cáo lên LĐBĐ châu Á về kế hoạch tổ chức các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Australia đã đề xuất chọn sân vận động ở Hồng Kông (Trung Quốc) làm sân nhà, do gặp khó khăn trong việc tổ chức các trận đấu trong nước.

img

Australia gặp nhiều bất lợi trong việc đăng cai sân nhà

Đây được coi là phương án bất đắc dĩ của bóng đá Australia, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại quốc gia này.

Tuy nhiên, lãnh đạo của LĐBĐ Australia vẫn chưa lên tiếng chính thức trước thông tin trên.

Nếu đá sân trung lập, Australia sẽ phải di chuyển nhiều và mất lợi thế sân nhà ở các trận thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Ở diễn biến khác, các đại diện bảng B đã chốt được sân nhà cho loạt trận bắt đầu vào tháng 9 tới đây.

Đội tuyển Việt Nam sẽ được đá trên sân Mỹ Đình, trong khi tuyển Trung Quốc chọn sân ở Thượng Hải.

Đánh giá về các đối thủ, HLV Australia - Graham Arnold đã nói: “Chiều sâu đội hình của tuyển Australia sẽ là chìa khóa quan trọng khi đối đầu với những đối thủ cùng bảng B.

Đội tuyển Nhật Bản, đội tuyển Saudi Arabia sẽ là những đối thủ lớn để cạnh tranh cho 2 vị trí giành vé trực tiếp đến Qatar năm 2022.

Trong khi tuyển Trung Quốc, Oman và Việt Nam cũng đều là những đối thủ mạnh. Chắc chắn chúng tôi sẽ sớm chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng thi đấu với mật độ dày bằng phong độ cao nhất".

Với đội tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang-seo dự kiến sẽ hội quân vào tháng 8 tới.

Theo lịch, "nững chiến binh sao vàng" sẽ chạm trán Australia vào ngày 07/09/2021 trên sân nhà và 27/1/2022 sân khách.

img

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.