AFF Cup 2020

Đối thủ của tuyển Việt Nam nhận thêm cú sốc trước ngày khai mạc AFF Cup

03/12/2021, 10:46

Tuyển Malaysia mất chân sút chủ lực Mohamadou Sumareh ngay trước thềm khai mạc AFF Cup 2020.

Ngày 2/12, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thông tin, tiền đạo Mohamadou Sumareh của CLB Johor Darul Tazim dính chấn thương và không thể dự AFF Cup 2020.

img

HLV Tan Cheng Hoe liên tục đón tin không vui về lực lượng tuyển Malaysia

Sau trận chung kết Cúp Quốc gia giữa Johor Darul Tazim và Kuala Lumpur, Sumareh có lịch lên hội quân cùng đội tuyển Malaysia.

Tuy nhiên, anh xin vắng mặt vì lý do cá nhân và HLV Tan Cheng Hoe hi vọng cầu thủ trụ cột này sớm trở lại.

Nhưng sau đó FAM lại nhận được thông báo Sumareh gặp chấn thương khá nặng, phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng.

Việc Sumareh không góp mặt là tổn thất lớn với tuyển Malaysia bởi anh là tiền đạo chủ lực của “bầy hổ”.

Tiền đạo gốc Gambia có sở trường thể lực, lối chơi càn lướt và đặc biệt nguy hiểm khi chơi dạt cánh.

Hiện HLV Tan không có ý định bổ sung thêm chân sút và sẽ sử dụng lực lượng hiện tại để chinh chiến tại AFF Cup.

Trước đó, bộ đôi Kenny Pallraj và Akram Mahinam cũng được xác định chấn thương và không thể hội quân cùng tuyển Malaysia.

Ngoài việc mất các trụ cột, một số cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài như Luqman Hakim Shamsudin (Bỉ), Junior Eldstal hay Dominic Tan (Thái Lan) sẽ chỉ có 2 ngày để hòa nhập với đội tuyển trước trận ra quân.

Riêng cầu thủ gốc Bỉ Dion Cools chỉ có thể về Singapore nhanh nhất vào ngày 14/12, tức sau trận gặp Việt Nam.

Ở giải đấu lần này, thầy trò ông Tan nằm ở bảng B cùng Việt Nam, Indonesia, Lào và Campuchia.

Theo lịch, Malaysia sẽ đối đầu Việt Nam vào lúc 19h30 ngày 12/12.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.