Bóng đá

Đội tuyển nào được định giá cao nhất tại World Cup 2022?

15/06/2022, 18:00

Với dàn nhân sự gồm nhiều ngôi sao đang lên, tuyển Anh là đội bóng được định giá cao nhất tại World Cup 2022.

Sau thời gian dài diễn ra vòng loại, World Cup 2022 đã xác định được 32 đội bóng chính thức có mặt tại Qatar vào cuối năm nay.

img

Tuyển Anh có giá trị đội hình cao nhất tại World Cup 2022

Đáng chú ý, tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay, khán giả làng túc cầu sẽ được chứng kiến những đội bóng có giá trị tỷ đô tham dự.

Đứng số 1 trong danh sách này là đội tuyển Anh. Dàn sao của Tam Sư được Transfermarkt định giá lên đến 1,32 tỷ euro.

Tuy nhiên, từ sau ngôi á quân EURO 2020, đoàn quân của HLV Gareth Southgate đang tụt dốc không phanh khi chưa thắng được trận đấu nào tại giải UEFA Nations League 2022.

Xếp thứ 2 là tuyển Pháp khi đội hình của nhà đương kim vô địch World Cup có giá trị 1,08 tỷ euro.

Nổi bật nhất trong dàn nhân sự của "Les Bleus" là tiền đạo Kylian Mbappe. Ngôi sao thuộc biên chế PSG có giá trị chuyển nhượng 160 triệu euro.

Brazil chiếm vị trí thứ 3 trong danh sách này với tổng giá trị đội hình là 1,01 tỷ euro.

Vinicius Junior là ngôi sao đắt giá nhất trong đội hình của “Selecao” với giá trị chuyển nhượng 100 triệu euro. Trong khi đó, Neymar chỉ còn 75 triệu euro.

Đứng thứ 4 trong danh sách các đội bóng có giá trị đội hình cao nhất là tuyển Đức với 836,5 triệu euro.

Với những gì đang thể hiện, “Cỗ xe tăng” được xem là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2022.

Trong khi đó, giá trị đội hình của Bồ Đào Nha lúc này chỉ còn 765 triệu euro và xếp thứ.

Bruno Fernandes (90 triệu euro) và Bernardo Silva (75 triệu euro) là hai cầu thủ có giá trị cao nhất của “Brazil châu Âu”.

Sau những thành công vang dội trong quá khứ, Tây Ban Nha đang tiến vào giai đoạn trẻ hóa lực lượng.

Dẫu vậy, với những gì mà các sao mai của "La Roja" thể hiện họ vẫn được Transfermarkt định giá rất cao.

Cụ thể, tổng giá trị đội hình của Tây Ban Nha là 740 triệu euro. Nổi bất nhất trong số này chính là những ngôi sao đang khoác áo Barcelona như Ansu Fati (60 triệu euro), Gavi (60 triệu euro), Ferran Torres (45 triệu euro).

Đứng thứ 7 ở bảng xếp hạng này là tuyển Argentina với tổng giá trị đội hình là 617 triệu euro.

Dù đã 34 tuổi nhưng Messi vẫn được định giá lên đến 50 triệu euro và chỉ xếp sau người đồng đội Lautaro Martinez.

Với dàn nhân sự chất lượng cùng phong độ như hiện tại, nhiều người tin "Albicelestes" sẽ là đối trọng lớn tại World Cup 2022.

Ba đội bóng tiếp theo trong top 10 chính là Hà Lan (498,4), Uruguay (395,5 triệu euro) và Serbia (371,3 triệu euro).

img

32 đội bóng góp mặt tại World Cup 2022

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.