Bóng đá

Đội vô địch Nhật Bản chi 90 tỷ chiêu mộ "hung thần" của tuyển Việt Nam

11/01/2022, 11:44
image

Kawasaki Frontale được cho là phải chi tới 3,5 triệu euro (khoảng 90 tỷ đồng) để chiêu mộ Chanathip Songkrasin.

Tờ Siam Sport sáng 11/1 đã xác nhận, CLB Kawasaki Frontale đã hoàn tất việc chiêu mộ tiền vệ Chanathip Songkrasin từ CLB Consadole Sapporo.

img

Chanathip có bến đỗ mới sau màn tỏa sáng tại AFF Cup 2020

Các cuộc đàm phán giữa đôi bên diễn ra sau thời điểm AFF Cup 2020 khép lại và nhanh chóng đi đến thống nhất với mức giá lên tới 3,5 triệu euro.

Trước đó, chính Chanathip cũng bóng gió nói rằng anh “nghe nói” mình được định giá 3,5 triệu euro.

Chanathip Songkrasin gia nhập CLB Consadole Sapporo từ tháng 12/2016 với hợp đồng cho mượn từ CLB Muangthong United.

Năm 2019, đội bóng cũ của Lê Công Vinh đã mua đứt ngôi sao Thái Lan và hiện hợp đồng giữa đôi bên còn thời hạn tới 2025.

Trong 5 năm thi đấu cho Consadole, Messi Thái đã chứng minh được đẳng cấp, trở thành trụ cột của đội bóng.

Mùa giải 2018, anh còn lọt vào đội hình tiêu biểu J-League 1, giải đấu cao nhất Nhật Bản.

Kawasaki Frontale là thế lực hàng đầu xứ mặt trời mọc với 4 lần vô địch J-League 1 liên tiếp.

Gia nhập đội bóng này, Chanathip đương nhiên sẽ có cơ hội nâng cao chiếc cúp danh giá nhất xứ mặt trời mọc.

Cầu thủ mang áo số 18 vừa trải qua kỳ AFF Cup 2020 rất thành công, anh ghi 4 bàn giúp Thái Lan lên ngôi vô địch.

Đặc biệt, cả 4 pha lập công của anh đều rất quan trọng (vào lưới Việt Nam ở bán kết, Indonesia ở chung kết).

Nhờ vậy, Chanathip đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, đồng thời đoạt danh hiệu đồng Vua phá lưới.

Liên quan tới CLB Consadole Sapporo, hiện cũng có thông tin cho rằng, đội bóng này sẽ chiêu mộ một ngôi sao Đông Nam Á khác để thay thế vị trí Chanathip để lại.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải (Việt Nam) và tiền đạo Supachok (Thái Lan) là hai cái tên được nhắm tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.