Hồ sơ tài liệu

Động đất 6,8 độ Richter ở Ấn Độ, 3 nước khác có dư chấn

04/01/2016, 08:05

Trận động đất mạnh 6,8 độ Richter ở Ấn Độ sáng 4/1 có thể gây nhiều thương vong và thiệt hại về tài sản.

dong-dat-an-do
Hình ảnh động đất tấn công Ấn Độ, Nepal tháng 4/2015. (Ảnh: AFP)

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, khoảng 4h35 sáng 4/1 (khoảng 6h Việt Nam), một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra gần biên giới Ấn Độ - Myanmar.

Reuters đưa tin, tâm chấn ở độ sâu 57km, cách thành phố Imphal, thủ phủ bang Manipur (Ấn Độ) khoảng 33 km về phía tây tây bắc. Trong khi đó, AFP cho rằng tâm chấn ở độ sâu 22km.

Được biết, người dân địa phương tại bang Tây Bengal, Arunachal Pradesh (Ấn Độ) và 3 quốc gia láng giếng là Bangladesh, Bhutan và Myanmar cũng cảm nhận được dư chấn.

BBC đưa tin, tại Dhaka (Bangladesh), nhiều người dân đã rời khỏi nhà sau động đất. Theo đánh giá của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất này có thể gây nhiều thương vong và thiệt hại về tài sản.

Bang Manipur (Ấn Độ) là một trong những khu vực liên tiếp hứng chịu động đất. Bang này có khoảng 2,5 triệu dân.

Trước đó, tháng 4/2015, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã tấn công Nepal, Ấn Độ. Đã có hơn 3.000 người thiệt mạng trong trận động đất này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.