Bóng đá

Đồng hương thầy Park tiết lộ bí quyết đánh bại HLV Kiatisak

15/08/2022, 07:39

HLV Chun Jae-ho của Hà Nội FC chia sẻ những yêu cầu về chiến thuật với học trò trong trận đấu với HAGL.

Tối 14/8, Hà Nội FC có thắng lợi quan trọng 2-1 trước HAGL trong trận đấu thuộc vòng 12 V-League 2022.

img

Hà Nội FC đánh bại HAGL trên sân nhà

Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Hà Nội FC vượt lên dẫn 2-0 nhờ công của Văn Quyết và Tuấn Hải ở đầu hiệp 2.

Nỗ lực của HAGL chỉ giúp đội bóng phố Núi có bàn danh dự với pha lập công của Bruno.

Chia sẻ về màn chiến thắng của đội nhà, HLV Chun Jae-ho bên phía Hà Nội FC cho hay ông đã có những điều chỉnh chiến thuật sau giờ nghỉ.

“Sau hiệp 1, tôi nhấn mạnh với cầu thủ rằng HAGL tràn lên phần sân đối phương nhiều quá, vì thế đánh mất tuyến giữa.

Tôi nói việc xâm nhập ra phía sau đối thủ là tốt, nhưng cũng yêu cầu các cầu thủ phải có cách chơi hợp lý hơn, xuyên vào vùng nách của đối phương để tìm kiếm cơ hội.

Sau giờ nghỉ, các cầu thủ đã lấy lại tinh thần và có được kết quả tốt trong ngày hôm nay”, ông Chun nói.

Thực tế, cả hai bàn thắng Hà Nội FC ghi được đều từ các tình huống chọc vào nách hàng thủ áo vàng.

Ở trận đấu nói trên, Công Phượng vắng mặt vì bị sốt trước giờ thi đấu. Dù vậy, HL Chun cho rằng ngay cả khi tiền đạo này ra sân, Hà Nội FC vẫn chiến thắng.

Nói về cuộc đua vô địch, ông Chun tỏ ra thận trọng khi khẳng định mọi thứ còn ở phía trước.

“Tôi yêu cầu học trò phải nỗ lực, hướng đến sự chuẩn bị tốt cho tới tận trận đấu cuối cùng.

Những trận đấu như thế này luôn yêu cầu sự tập trung rất lớn của các cầu thủ.

Đặc biệt khi Hà Nội FC được thi đấu trên sân nhà. Tôi luôn muốn học trò mang đến một trận đấu hay, cống hiến cho khán giả”, ông Chun bày tỏ.

Trong khi đó, HLV Kiatisak cho rằng HAGL đã không gặp may trong chuyến làm khách tại Hàng Đẫy.

“CLB Hà Nội đã hay lại còn được đá trên sân nhà. Các cầu thủ của chúng tôi dù tuân thủ chiến thuật tốt nhưng không thể giành được 1 điểm. Xin chúc mừng CLB Hà Nội”, Zico Thái nói.

Dù nhận thất bại nhưng nhà cầm quân Thái Lan vẫn lạc quan hướng về phía trước.

“Không vấn đề gì. CLB Hà Nội sẽ còn gặp những đội mạnh nữa, HAGL vẫn còn một trận đấu với Hà Nội ở sân nhà ở giai đoạn hai. Hẹn gặp lại CLB Hà Nội trên sân Pleiku”, HLV Kiatisak kết lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.