Xã hội

Dự báo thời tiết ngày 23/7: Mưa dông sẽ quay trở lại Bắc Bộ

22/07/2017, 20:59

Sau ngày 23/7 hửng nắng, từ chiều tối ngày 24/7, mưa dông sẽ quay trở lại miền Bắc.

20170523230738-muato

Từ chiều tối ngày 24/7, mưa dông sẽ quay trở lại miền Bắc (Ảnh minh hoạ)

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sau nhiều ngày có mưa liên tục, trong ngày 22/7, các tỉnh Bắc Bộ sẽ có nắng. Mức nhiệt giao động từ 31-34 độ C.

Về đêm 22 và ngày 23/7, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Từ chiều tối ngày 24/7, mưa dông sẽ quay trở lại miền Bắc. Từ ngày 24-26/7, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, có mưa rào và dông; vùng ven biển và đồng bằng khả năng có mưa vừa đến mưa to trong ngày 25 và 26/7. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3-4. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Mưa cũng sẽ tái diễn ở miền Trung, từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế trong các ngày 24-26/7 nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3-4. Đề phòng tố, lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của gió tây nam mạnh, trong ngày 23/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa vừa mưa to, đi kèm theo nguy cơ gió giật mạnh và lốc xoáy.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 23/7:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-97%.Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 65-97%.Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 58-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội: Đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 65-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.