Xã hội

Dự báo thời tiết ngày 6/2: Hà Nội và các tỉnh thành nắng ấm

06/02/2017, 06:25
image

Dự báo thời tiết ngày 6/2/2017: Hà Nội trời nắng, Nam Bộ và Trung Bộ có mưa vài nơi.

mien_bac_se_nang_am

Hà Nội và các tỉnh thành sẽ có thời tiết nắng ấm trong ngày hôm nay (6/2) - Ảnh minh họa

Tin dự báo thời tiết ngày 6/2 mới nhất: Hà Nội và các tỉnh thành nắng ấm

Cùng lúc chịu ảnh hưởng của hai hình thế khác nhau nên thời tiết hôm nay (6/2) ở Bắc Bộ tiếp tục có sự phân hóa. Với các tỉnh Đông bắc bộ và Thủ đô Hà Nội chịu ảnh hưởng bởi khối không khí lạnh yếu, trời nhiều mây, phải đến trưa và chiều thì trời mới hửng nắng.

Các tỉnh thành phố thuộc phía Tây Bắc bộ thì chịu ảnh hưởng của đới Tây bắc khô thổi cùng với tác động của áp thấp phía tây nên trời sẽ có nắng từ sớm. 

Các tỉnh thành phố ở phía Đông Bắc bộ có nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay chỉ giữ ở khoảng 24-26 độ C. Các tỉnh phía Tây Bắc bộ thì nền nhiệt lại cao hơn đôi chút là 26-28 độ C. Kiểu thời tiết như thế này dự báo sẽ còn giữ trong 2-3 ngày tới. 

Trong đó khoảng đêm ngày 8/2 sang đến ngày 9/2 miền Bắc sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh mới. Dự báo là đợt tăng cường lần này sẽ có cường độ tương đối mạnh, khiến cho Bắc bộ trời chuyển rét, thậm chí ở các tỉnh vùng núi phía Bắc xuất hiện tình trạng rét đậm với nền nhiệt dưới 15 độ C.

Với miền Trung sau những ngày mưa dông diện rộng, thời tiết Trung bộ chuyển tạnh ráo hơn. Dự báo trong 3 ngày tới, những cơn mưa sẽ tiếp tục thu hẹp hơn cả về diện và lượng. Chủ yếu là mưa rào nhẹ về đêm và sáng, xảy ra từ Quảng Bình trở vào Thừa Thiên Huế.

Trong ngày mây giảm dần, trưa chiều trời vẫn có nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng dần theo từng ngày với mức nhiệt cao nhất ở các tỉnh thành như Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế là 25-28 độ C. Còn từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận sẽ có nền nhiệt từ 28-31 độ C.

Tuy nhiên, thời tiết Tây Nguyên và Nam Bộ được dự báo là ổn định trở lại, với thời tiết tạnh ráo và ngày có nắng nhiều. Ở Tây Nguyên nhiệt độ phổ biến là 29-31 độ C. Với khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao hơn là từ 31-33 độ C.

Không khí lạnh tăng cường nhưng lệch đông tạo điều kiện cho gió Đông bắc dồn mạnh xuống phía Nam vì thế trong ngày hôm nay (6/2) từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau sẽ có gió Đông bắc mạnh cấp 5 sẽ có lúc lên đến cấp 6 giật cấp 7 khiến biển động.

Xem thêm video: Tin giao thông 24h: Xử nghiêm xe nhồi nhét khách dịp Tết

Dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước ngày 6/2/2017:

Phía Tây Bắc Bộ

Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm từ 57 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 28 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3, độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C, cao nhất từ 23 - 26 độ C. 

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc cấp 2 - 3, độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 63 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 58 - 93%, độ ẩm tại Nam Bộ từ 61 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.