Thời sự

Du khách bịt mũi khi tham quan đảo Cát Bà: Chính quyền lên tiếng

14/07/2018, 10:01

UBND huyện Cát Hải có báo cáo giải trình về phản ánh của Báo Giao thông “du khách bịt mũi” khi đến Cát Bà.

IMG_20180626_180401

Do hệ thống thoát nước quá tải, nước bẩn với mùi hôi thối tràn lên mặt đường khu phố trung tâm thị trấn Cát Bà

Ngày 14/7, Báo Giao thông nhận được công văn số 1022 của Sở Thông tin và truyền thông Hải Phòng phản hồi về thông tin bài báo Hải Phòng: Du khách bịt mũi khi thăm quan đảo Cát Bà.

Trước đó, ngày 26/6 Báo Giao thông điện tử đăng bài "Du khách bịt mũi khi dạo phố Cát Bà" phản ánh tình trạng nước bốc mùi hôi thối từ hệ thống ống cống trào lên mặt đường khu phố trung tâm Cát Bà khiến hàng nghìn du khách khó chịu khi thăm quan khu du lịch Cát Bà.

Sau khi báo đăng, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng có văn bản số 940 gửi UBND huyện Cát Hải yêu cầu làm rõ thông tin Báo Giao thông đăng tải.

IMG_20180626_180337

Công nhân phải bơm nước biển lên đường để rửa sau khi bị nước thải trào lên mặt đường

Ngày 6/7, UBND huyện Cát Hải có công văn số 944 về việc kiểm tra nội dung báo đăng. UBND huyện Cát Hải lý giải: Hệ thống đường cống ngầm thoát nước tại khu trung tâm du lịch Cát Bà được xây dựng đưa vào sử dụng đã nhiều năm, công suất thiết kế chỉ đạt hơn 1 nghìn m3/ngày và chỉ đáp ứng , xử lý tiêu thoát nước thải cùng lúc tối đa cho khoảng 10 nghìn người. Tuy nhiên, do lượng khách du lịch đến Cát Bà thời gian qua tăng đột biến, có ngày cao điểm lên đến 20 nghìn lượt khách. Thời điểm 17h đến 19h, do lượng khách đi tắm biển về các cơ sở lưu trú đông, đều sử dụng nước để tắm tráng nên nước xả ra hệ thống đường cống ngầm cùng một lúc dẫn đến quá tải, hệ thống trạm xử lý nước thải không kịp xử lý, tiêu thoát. Chính vì vậy nước thải đã tràn lên mặt đường gây nên mùi khó chịu.

UBND huyện Cát Hải đã kiểm tra và có phương án khắc phục tình trạng trên. Tuy nhiên do tại thời điểm hiện tại, lượng khách du lịch đi lại trên tuyến đường này hàng ngày rất đông nên không thể triển khai sửa chữa, nâng cấp hệ thống đường cống ngầm. Để tạm thời khắc phục, Công ty quản lý công trình công cộng và dịch vụ đô thị huyện đã bơm nước biển lên dọn đẩy nước thải có mùi hôi ra khỏi khu vực tuyến đường sau đó rửa lại bằng nước máy nhằm hạn chế tối đa mùi hôi thối.

Huyện Cát Hải cho biết đến quý 4 năm 2018 lượng khách du lịch đến Cát Bà sẽ giảm và thời gian đó công trình nhà máy xử lý nước thải mới đang được xây dựng sẽ đi vào hoạt động. UBND huyện Cát Hải sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước thải tại khu trung tâm du lịch. Như vậy, sẽ khắc phục được lượng nước thải quá tải ùn lên mặt đường tại khu du lịch Cát Bà.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.