Chính trị

Dự kiến ngày 5/4, Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Thủ tướng Chính phủ

15/03/2021, 14:28

Theo chương trình dự kiến của kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV, Quốc hội sẽ thảo luận, bỏ phiếu kín bầu các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng.

img

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ 54 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Theo chương trình dự kiến, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV sẽ khai mạc vào ngày 24/3 và bế mạc ngày 8/4.

Tại kỳ họp này, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình sẽ trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Kiểm toán Nhà nước.

Quốc hội sẽ thảo luận về báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIV; báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và một số nội dung khác.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành quỹ thời gian nhất định cho công tác nhân sự. Cụ thể, dự kiến ngày 1/4, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Ngày 2/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước; Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cùng ngày, kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố và Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ nhậm chức. Sau đó, Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 5/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín và công bố kết quả, Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ.

Cũng tại kỳ họp 11, Quốc hội sẽ bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.