Điều tra

Vì sao chưa giám định thương tích bé 6 tuổi ở Sóc Trăng bị cha bạo hành?

08/06/2020, 18:47

Sau khi được xuất viện, cháu N. được đưa về ở chung với cậu ruột, còn hai em của N. đang được bà ngoại chăm sóc do mẹ của N. đã có chồng khác.

img
Sau khi được xuất viện về nhà, cháu N. sẽ được người cậu ruột chăm sóc.

Ngày 8/6, lãnh đạo UBND xã Lai Hòa, TX Vĩnh Châu (Sóc Trăng) xác nhận, bé D.T.N. (6 tuổi, ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, TX Vĩnh Châu) đã được Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu cho xuất viện về nhà. Bé N. là nạn nhân trong vụ cha ruột bạo hành con gái dã man xảy ra vào chiều 28/5, khiến dư luận phẫn nộ.

Sau khi được xuất viện, cháu N. được đưa về ở chung với cậu ruột, còn hai em của cháu N. đang được bà ngoại chăm sóc, do mẹ của N. đã có chồng khác.

Theo nguồn tin riêng của Báo Giao thông, hiện tại, cơ quan CSĐT Công an TX Vĩnh Châu đang hoàn thiện thủ tục để hướng dẫn người nhà đưa cháu N. đi giám định thương tật để làm cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật

Trước đó, sau khi nhận được phản ánh và qua quá trình điều tra, xác minh Cơ quan CSĐT Công an TX Vĩnh Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Danh Đa (SN 1993, cha ruột bé N., ngụ cùng địa chỉ) để điều tra về hành vi bạo hành trẻ em.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào chiều tối 28/5, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một người đàn ông đang có hành vi trói, đánh đập tàn nhẫn một bé gái.

Vụ việc được người dân ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội. Sau vài giờ đăng tải, đoạn clip trên đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận và bày tỏ cảm xúc căm phẫn với hành vi bạo hành của người đàn ông.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an TX Vĩnh Châu (Sóc Trăng) đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ và xác định được người đàn ông trong clip là Danh Đa (SN 1993, ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, TX Vĩnh Châu, cha của cháu N.), còn bé gái bị bạo hành là cháu D.T.N. (6 tuổi, con gái của Đa). Ngay sau đó, công an đã mời Đa lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Đa đã thừa nhận hành vi đánh đập con gái của mình và khai nhận do nhất thời nóng giận khi thấy con gái lấy gạo đổ vào cát để chơi nên mới có hành vi như trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.