360 độ thể thao

Đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2023 qua 3.000km, giải thưởng hơn 2 tỷ

20/03/2023, 16:15

Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2023 sẽ tranh tài 25 chặng dài gần 3.000 km trải dọc đất nước với tổng giải thưởng hơn 2 tỷ đồng.

Sáng 20/3, Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) tổ chức họp báo công bố thông tin về Giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 35 với chủ đề “Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng”. Cuộc đua chào mừng 48 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Tại buổi họp báo, ông Thái Thành Chung, PTG Đài Truyền hình TP.HCM, Ban chỉ đạo cuộc đua cho biết, qua 34 mùa giải, năm 2023 là năm hết sức đặc biệt đối với Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP.HCM khi đánh dấu cột mốc 35 năm.

img

Ban tổ chức Giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 35 trả lời báo chí

Năm nay, cuộc đua sẽ tiếp tục đẩy mạnh quảng bá hình ảnh phát triển của Việt Nam thông qua các danh lam thắng cảnh của các địa phương mà đoàn đua đi qua.

Đó sẽ là những hình ảnh đẹp nhất, sống động nhất mang đậm nét đặc trưng văn hóa vùng miền gửi đến du khách trong và ngoài nước.

Giải quy tụ hầu hết những đội đua mạnh nhất cả nước như: TP.HCM - Vinama, Tập đoàn Lộc Trời, Dược Domesco Đồng Tháp, Quân khu 7, Hà Nội, Kenda Đồng Nai, Nhựa Bình Minh Bình Dương…

Các tay đua sẽ tranh tài ở 25 chặng với tổng lộ trình 2.964km trải dọc đất nước. Cuộc đua bắt đầu từ vòng đua quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) ngày 2/4, đi đến An Giang trước khi kết thúc tại TP.HCM đúng trưa 30/4 lịch sử.

Trong đó, chặng 4 từ TP Vinh (Nghệ An) đến TP Đồng Hới (Quảng Bình) là dài nhất với 197,4km.

Để động viên tinh thần thi đấu của vận động viên, tổng giá trị tiền thưởng của mùa giải lần thứ 35 lên đến hơn 2 tỷ đồng, gồm giải thưởng cá nhân, đồng đội từng chặng và giải thưởng chung cuộc.

Trong đó, Áo Vàng chung cuộc nhận mức thưởng lên tới 200 triệu đồng, Áo Xanh vua nước rút và Áo Đỏ vua leo núi có mức thưởng 50 triệu đồng/giải. Áo Trắng dành cho VĐV trẻ có thứ hạng cao nhất chung cuộc là 30 triệu đồng.

Các tay đua chiến thắng mỗi chặng cũng nhận mức thưởng hấp dẫn, trong đó hạng Nhất được thưởng đến 20 triệu đồng.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1989, Giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP.HCM đã trải qua rất nhiều thuận lợi, khó khăn. Từ cuộc đua đầu tiên tổ chức có lộ trình 4 chặng, đến nay giải đua xe đạp đã tranh tài xuyên Việt với chất lượng cao, ứng dụng kỹ thuật truyền hình hiện đại, chuyên nghiệp đã truyền tải đến khán giả những khung hình sống động và hoàn hảo nhất.

Giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP.HCM “Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng” lần thứ 35 năm 2023 sẽ khai mạc vào ngày 2/4 tại Thủ đô Hà Nội.

Cuộc đua đi qua các tỉnh, thành: Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Bình Dương và kết thúc tại TP.HCM vào trưa 30/4.

Cuộc đua là một trong những hoạt động quan trọng của TP.HCM hướng tới kỷ niệm 48 năm Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, 137 năm ngày Quốc tế Lao động và 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.