Hồ sơ tài liệu

Đức chi 17 tỷ euro cho người tị nạn trong năm 2016

30/12/2015, 21:59

Chính phủ Đức chi khoảng 17 tỷ euro (18,66 tỷ USD) để đối phó với cuộc khủng hoảng người tị nạn trong năm 2016.

Người tị nạn tham gia vào hội thảo dạy n
Người tị nạn tham gia vào hội thảo dạy nghề tại Đức.

Hôm qua (29/12), tờ Die Welt đưa tin, Chính phủ Đức chi khoảng 17 tỷ euro (18,66 tỷ USD) để đối phó với cuộc khủng hoảng người tị nạn trong năm 2016. Tuy nhiên, chi phí thực tế sẽ còn tăng thêm dựa theo ngân sách riêng mỗi bang.

Dự kiến số người tị nạn vào Đức trong năm nay sẽ trên 1 triệu.Cùng ngày, Die Welt cũng cho biết, chính phủ đã tuyển thêm 8.500 giáo viên để dạy cho những trẻ em tị nạn. Khoảng 196 nghìn trẻ em theo gia đình chạy trốn chiến tranh và nghèo đói từ Syria, Iraq nhập học tại Đức trong năm nay và nước này mở tới 8.246 “lớp học đặc biệt” để các em theo kịp chương trình học bản địa.

Theo giới chức ngành giáo dục, 325 nghìn trẻ em trong độ tuổi đến trường đã tới Đức. Ước tính, Đức cần thêm 20 nghìn giáo viên mới đủ đáp ứng việc giảng dạy cho số trẻ em tị nạn mới tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.