Thế giới

Đức điện đàm với Nga để bàn bạc vấn đề Syria

18/04/2018, 08:09

Hai nhà lãnh đạo của Nga và Đức đã có cuộc điện đàm để thảo luận nhiều vấn đề quan trọng.

ttxvn_ducnga

Thủ tướng Đức và Tổng thống Nga đã nhất trí nhiều vấn đề trong cuộc điện đàm 17/4

Điện Kremlin hôm thứ Ba cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã điện đàm để thảo luận các vấn đề xung quanh Syria.

"Cả hai bên đều bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy những nỗ lực về  chính trị và ngoại giao đối với vấn đề Syria, cả những vấn đề đã thảo luận tại đàm phán Geneva và Astana; và tiếp tục các cuộc tiếp xúc song phương", điện Kremlin nói về nội dung mà hai nhà lãnh đạo đã trao đổi.

Cũng trong cuộc điện đàm, Tổng thống Nga nhấn mạnh lại rằng hành động xâm lược Syria của liên minh các nước phương Tây đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, bao gồm cả Hiến chương LHQ, và làm chậm lại đáng kể việc giải quyết hòa bình Syria.

Ông Putin và bà Merkel đã chỉ ra tầm quan trọng của một cuộc điều tra kỹ lưỡng và công bằng được tiến hành bởi Tổ chức OPCW - hiện đang ở Syria.

Trước đó, cả hai nhà lãnh đạo đã có cuộc điện đàm vào tháng Hai để thảo luận về lệnh ngừng bắn tại Đông Ghouta, Syria

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.