Thế giới

Đức định đổ 465 triệu USD vào dự án vệ tinh do thám

06/11/2017, 14:45

Ủy ban Ngân sách Nghị viện Đức vừa “bật đèn xanh” cho phép BND xây dựng 3 vệ tinh do thám...

30

Phóng tên lửa mang theo vệ tinh do thám tại Nhật Bản ngày 17/3/2017 (ảnh minh họa)

Ủy ban Ngân sách Nghị viện Đức vừa “bật đèn xanh” cho phép Cơ quan Tình báo Liên bang (BND) xây dựng 3 vệ tinh do thám, trị giá khoảng 400 triệu euro (tương đương 465 triệu USD), truyền thông địa phương cho biết cuối tuần qua.

Theo truyền thông địa phương, Airbus và các công ty hàng không vũ trụ OHB đã nộp đơn đấu thầu xây dựng vệ tinh cho chương trình vệ tinh mới của BND được gọi là George.

Sử dụng vệ tinh mới, BND có thể “cung cấp nhanh chóng và độc lập thông tin để thực hiện những đánh giá độc lập và kịp thời nhất có thể”, Sputniks dẫn thông tin từ truyền thông địa phương cho hay. Bởi, hiện nay, việc sử dụng những hình ảnh được mua trên thị trường thương mại hoặc yêu cầu các đối tác quốc tế cung cấp “không còn đủ”.

BND hiện đang sử dụng dữ liệu của các lực lượng vũ trang Bundeswehr, đơn vị của Đức có hệ thống vệ tinh riêng. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.