Pháp luật

Dùng búa đánh lún sọ bạn, lĩnh thêm 20 năm tù giam

15/05/2014, 16:18

Do mâu thuẫn với bạn tù cùng buồng giam, Dũng đã dùng chiếc búa lấy trộm được lúc đi cải tạo tấn công khiến bạn bị vỡ lún sọ não đỉnh trái.

Nạn nhân của vụ án là phạm nhân Nguyễn Duy Hùng (24 tuổi, ngụ xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội). Cả Hùng và Dũng đều là phạm nhân đang thi hành án tại Trại giam số 6, Tổng cục VIII, Bộ Công an.

Bị cáo Phạm Hùng Dũng trước vành móng ngựa (Ảnh: Tuổi trẻ)
Bị cáo Phạm Hùng Dũng trước vành móng ngựa (Ảnh: Tuổi trẻ)

Theo cáo trạng, ngày 16/7/2013, Nguyễn Duy Hùng (SN 1990, trú xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội) có xích mích với Phạm Hùng Dũng trong buồng giam. Do nhiều lần bị bạn tù ngăn cản nên Dũng chưa ra tay trả thù lại được. Trong một lần đi cải tạo đập đá, Dũng đã giấu chiếc búa đinh rồi đưa vào trong buồng giam.

Vào khoảng 3h30 ngày 19/8/2013, nhân lúc mọi người trong buồng đang ngủ, Dũng trở dậy dùng chiếc búa đánh mạnh vào đầu Hùng. 

Nghe tiếng kêu cứu, các phạm nhân trong buồng tỉnh dậy phát hiện can ngăn. Hùng được cán bộ Trại giam số 6 đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.

Bản kết luận giám định số 342/TTPY ngày 19/11/2013 của Trung tâm pháp y tỉnh Nghệ An cho thấy, Hùng bị 1 sẹo ở thái dương, đỉnh trái kèm theo tổng thương vỡ lún xương sọ não đỉnh trái tương ứng; tỷ lệ thương tích là 21%.

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Hùng Dũng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình; tỏ ra ăn năn hối cải. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của Dũng là hết sức nghiêm trọng. HĐXX TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Phạm Hùng Dũng thêm 20 năm tù.

Bị cáo Phạm Hùng Dũng từng có 4 tiền án “cướp tài sản của công an”, “trộm cắp tài sản công dân” và “giết người”. Quá trình xảy ra vụ việc, Dũng đang thi hành án 20 năm tù về tội “giết người” tại Trại giam số 6.

P.V (Tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.