Đường sắt

Đường sắt triển khai chương trình “Cặp lá yêu thương"

14/07/2021, 12:13

Thông qua chương trình “Cặp lá yêu thương”, hơn 70 cháu là con nhân viên đường sắt khó khăn được hỗ trợ kinh phí học tập.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết, 71 cháu là con CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được hỗ trợ kinh phí học tập thông qua chương trình “Cặp lá yêu thương”.

Tổng công ty Đường sắt VN triển khai chương trình này từ tháng 6/2020 để là cầu nối giữa các nhà hảo tâm (lá lành) với các hoàn cảnh khó khăn (lá chưa lành), tạo thành các cặp đôi vượt khó.

img

Tổng công ty Đường sắt VN tiếp tục triển khai Chương trình “Cặp lá yêu thương” hàng năm. Ảnh: Các nhà hảo tâm trao hỗ trợ cho các cháu học sinh thuộc chương trình năm 2020 khu vực Hà Nội

Mỗi “lá lành” có thể đăng ký hỗ trợ tối thiểu một “lá chưa lành” trong khoảng thời gian nhất định hoặc cho đến khi “lá chưa lành” học xong lớp 12 với số tiền tối thiểu là 200.000 đồng/tháng và có thể chỉ định trực tiếp các trường hợp đăng ký hỗ trợ. Ngoài ra, các nhà hảo tâm có thể ủng hộ vào quỹ chung của chương trình để Quỹ điều phối, hỗ trợ cho các trường hợp “lá chưa lành”.

“Với mong muốn đồng hành, chia sẻ yêu thương, hỗ trợ giúp đỡ các cháu là con con CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thực hiện sứ mệnh “Viết tiếp ước mơ đi học”, Tổng công ty Đường sắt VN triển khai chương trình này liên tục, hàng năm, trước mắt là vào dịp năm học mới 2021-2022”, đại diện Công đoàn Đường sắt VN thông tin.

Theo đó, đối với các trường hợp đã được hỗ trợ từ chương trình, các đơn vị phải thường xuyên nắm bắt thông tin về hoàn cảnh gia đình, sức khỏe, kết quả học tập để có quan tâm, chăm lo và thông tin kịp thời về Thường trực chương trình Tổng công ty Đường sắt VN và các nhà hảo tâm được ghép cặp trực tiếp.

Hàng năm chương trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ “lá chưa lành” và gửi danh sách đến nhà hảo tâm để đăng ký hỗ trợ và ghép cặp trước ngày 20/8. Tổ chức trao hỗ trợ Chương trình “Cặp lá yêu thương” vào đầu năm học mới tháng 9, nhân dịp khai giảng năm học mới.

“Việc quy định thời gian trao như vậy để kịp thời chia sẻ, hỗ trợ các cháu khi bước vào năm học mới. Tuy nhiên, ngoài đợt này, chương trình vẫn tiếp nhận các đề nghị của các đơn vị về các trường hợp mới để có hỗ trợ trong các đợt tiếp”, đại diện Công đoàn Đường sắt VN cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.