Pháp luật

Em rể dùng búa bổ đầu chị vợ

21/10/2014, 12:18

Dùng búa bổ củi chém chết chị vợ, ông Sơn lấy dao cắt cổ tự vẫn nhưng không chết. Công an huyện Thủ Thừa đang điều tra nguyên nhân.

Căn nhà của hung thủ và bị hại ở cạnh nhau, gia đình đang tổ chức đám cho bà To
Căn nhà của hung thủ và bị hại ở cạnh nhau, gia đình đang tổ chức đám cho bà To

Sáng 21/10, ông Phạm Chí Trung, công an ấp 2, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Long An), cho biết ông Trần Văn Sơn (SN 1957, ngụ xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, Long An) đã tỉnh lại. Ông Sơn là hung thủ giết chị vợ là bà Cao Thị To. Ông Sơn hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Long An và chịu sự giám sát chặt chẽ của công an.

Theo anh Cao Sơn Đảo (nhà kế bên nhà bà To) thì vào khoảng 16h này 20/10, khi bà To dang ngồi ở sàn nước phía sau nhà thì bị ông Sơn dùng búa bổ củi bổ vào đầu. Anh Đảo là người chứng kiến sự việc.

Thấy vậy anh Đảo liền kêu: “Sao ông đánh cô Năm?”, đồng thời lớn tiếng kêu cứu mọi người đến giúp. Lúc này ông Sơn bỏ đi, nhưng sau đó quay lại tiếp tục dùng búa bổ vào người, tay bà To nhiều nhát, khiến bà To ngã quỵ xuống sàn nước mới buông tha.

Gây án xong, ông Sơn bỏ về nhà lấy thêm con dao ra phía sau vườn nhà cắt cổ tự tử, nhưng gia đình phát hiện đưa ông Sơn cùng bà To đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, bà To đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Trong khi đó ông Sơn thì đang được các bác sĩ điều trị.

Ông Phạm Chí Trung, công an ấp 2, xã Nhị Thành cho biết thêm, hiện cơ quan điều tra đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiếp tục điều tra xử lý hung thủ.

Hải Đường

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.