Hồ sơ tài liệu

EU "nhúng tay" vào Biển Đông, Trung Quốc “nổi đóa”

18/06/2016, 08:04
image

Đại sứ Trung Quốc tại EU đã yêu cầu khối này không "nhúng tay" vào xung đột ở Biển Đông.

my-bien-dong

Đại sứ Trung Quốc tại EU đã yêu cầu khối này không "nhúng tay" vào xung đột ở Biển Đông. (Ảnh minh họa)

Ngày 17/6, trang thông tin châu Âu EuroActiv đưa tin, đại sứ Trung Quốc tại Liên minh châu Âu (EU) đã yêu cầu khối này không "nhúng tay" vào xung đột ở Biển Đông.

Cụ thể, đại sứ Dương Yến Di "bày tỏ" quan điểm trên của Trung Quốc nhân chuyến thăm Bắc Kinh của Thủ tướng Đức Angela Merkel hồi tuần trước.

Được biết, tại chuyến thăm này, bà Merkel đã tỏ ra quan ngại trước cuộc xung đột ở Biển Đông và đề xuất cơ chế đàm phán nhằm tránh gia tăng căng thẳng.

Ngoài ra, tại Hội nghị thượng đỉnh G7 hồi tháng 5, Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Donald Tusk cũng tuyên bố EU cần có lập trường rõ ràng về các yêu sách của Trung Quốc.

Bà Dương Yến Di nói rằng EU chỉ nên tập trung đảm bảo an ninh hàng hải trong khu vực này. Đại sứ Trung Quốc cũng tố Mỹ là nguyên nhân chính trong căng thẳng ở Biển Đông.

Trong một diễn biến khác liên quan, Tòa trọng tài thường trực (PCA) đã chốt "ngày phán xét" vụ kiện giữa Trung Quốc và Philippines vào 7/7 tới.

 (Nguồn: VTC)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.