Xã hội

F0 tăng mạnh, Cần Thơ kêu gọi người dân hạn chế ra khỏi nhà

24/11/2021, 13:00

Trong khoảng 3 ngày trở lại đây, mỗi ngày Cần Thơ đều ghi nhận gần 1.000 ca nhiễm mới.

Ngày 24/11, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết, vừa ký văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, sau khi số ca mắc bệnh liên tục tăng cao.

img

Số F0 ở Cần Thơ đang tăng nhanh

Ngoài việc yêu cầu người dân tuân thủ các quy định phòng dịch, lãnh đạo Cần Thơ cũng kêu gọi người dân không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch. Yêu cầu người dân chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng Covid-19 hạn chế di chuyển ra khỏi nơi ở, không đến những nơi tập trung đông người.

Cùng ngày, Sở Y tế TP.Cần Thơ cho biết, tính đến chiều 23/11, thành phố đã ghi nhận thêm 914 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn lên con số 19.086 người, trong đó đã có 9.692 trường hợp điều trị khỏi. Như vậy, trong khoảng 3 ngày trở lại đây, mỗi ngày Cần Thơ đều ghi nhận số ca nhiễm mới gần 1.000 ca.

img

Cần Thơ hiện có 5.008 F0 đang cách ly, điều trị tại nhà.

Hiện tổng số trường hợp đang được thành phố Cần Thơ cách ly tập trung là 1.326 người, số người đang cách ly tại nhà là 16.142 người, trong đó có 5.008 F0 đang cách ly, điều trị tại nhà; 5.883 F1 đang cách ly y tế tại nhà.

Ngoài ra, Cần Thơ đã tiêm tổng cộng 1.719.738 liều vaccine Covid-19 cho các đối tượng; trong đó, số người trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 là 942.905 người, đạt tỷ lệ 96,5%; được tiêm mũi 2 là 776.833 người, đạt tỷ lệ 81,9%.

Từ ngày 22/11, thành phố Cần Thơ chính thức tiêm ngừa vaccine Pfizer cho 122.746 trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn. CDC Cần Thơ đã phân bổ và bàn giao đủ vaccine Pfizer cho các quận, huyện. Đến nay đã tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi đạt 24,6%.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.