World Cup 2022

FIFA bất ngờ đưa ra thay đổi lớn trước vòng bán kết World Cup 2022

12/12/2022, 12:11

Trang chủ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã giới thiệu về trái bóng được dùng kể từ bán kết World Cup 2022.

Tối 11/12, trang chủ FIFA đã có bài viết công bố về sự thay đổi trái bóng được sử dụng từ vòng bán kết World Cup 2022.

img

Trái bóng Al Hilm sẽ được dùng kể từ bán kết World Cup 2022

Theo đó, trái bóng Al Hilm sẽ thay thế Al Rihla bắt đầu từ vòng bán kết của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Quả bóng Al Hilm được nhà tài trợ Adidas sản xuất và tích hợp những công nghệ tiên tiến nhất.

Công nghệ lõi bên trong quả bóng này có cảm biến để đo các dữ liệu như tốc độ và hướng chuyền bóng, từ đó giúp cho trọng tài dễ dàng theo dõi bóng cũng như bắt các pha việt vị thông qua VAR.

Al Hilm có tông màu chủ đạo màu vàng với hoa văn hình tam giác tinh tế, lấy cảm hứng từ những sa mạc bao quanh thành phố Doha (Qatar) kết hợp cùng quốc kỳ nước chủ nhà và màu sắc của chiếc cúp vàng World Cup.

“Al Hilm là biểu tượng cho sức mạnh của thể thao và bóng đá, qua đó gắn kết thế giới lại với nhau.

Hàng triệu người trên thế giới sẽ xem World Cup vì niềm đam mê to lớn và nó sẽ giúp gắn kết mọi người lại với nhau.

Chúng tôi chúc 4 đội có mặt ở bán kết của World Cup 2022 gặp nhiều may mắn”, Tổng Giám đốc Bóng đá của Adidas - Nick Craggs nói.

Kể từ giai đoạn vòng bảng đến thời điểm hiện tại, trái bóng Al Rihla đã trải qua 60 trận tại World Cup 2022.

Trong thời gian này, đã có tất cả 158 bàn thắng được ghi và đây cũng là con số kỷ lục của giải đấu.

Theo kế hoạch, hai trận bán kết World Cup 2022 giữa Argentina vs Croatia và Pháp vs Ma Rốc sẽ diễn ra lần lượt vào lúc 2h ngày 14 và 15/12.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.