Điều tra

Gã đàn ông trốn truy nã 24 năm đầu thú khi về thăm nhà

15/01/2020, 15:29

Đối tượng bị truy nã về tội "Trộm cắp tài sản" bỏ trốn 24 năm đã ra đầu thú tại cơ quan công an Quảng Ninh sau khi về thăm nhà.

img
Đối tượng trốn truy nã suốt 24 năm ra đầu thú sau khi về thăm nhà

Sáng 15/1, Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết vừa vận động đối tượng trốn truy nã 24 năm là Phạm Văn Chín (SN 1973, trú tại tổ 10, khu Lạc Thanh, phường Yên Thanh, TP Uông Bí) ra đầu thú sau khi nắm bắt được đối tượng này về thăm nhà.

Trước đó, năm 1996 , Phạm Văn Chín cùng một số đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn TP Uông Bí, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra và ra lệnh truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”.

Năm 1997, quá trình trốn truy nã, Chín lại cùng đồng bọn trộm cắp tài sản của người nước ngoài tại TP Hạ Long và tiếp tục bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định truy nã về tội “Trộm cắp tài sản của người nước ngoài”.

Biết mình bị cơ quan công an ra lệnh truy nã, Chín đã bỏ trốn vào huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, sinh sống từ đó đến nay.

Đầu tháng 1/2020, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Uông Bí phát hiện Chín về thăm gia đình tại phường Yên Thanh, TP Uông Bí nên đã vận động gia đình thuyết phục đối tượng ra đầu thú.

Ngày 14/1, đối tượng Chín đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.