Điều tra

Gã thanh niên trốn truy nã bị bắt sau 17 năm dù đã đổi tên họ

08/02/2020, 17:52

Dẫn bạn đi đánh nhau khiến 2 người thương vong, Hùng bỏ trốn suốt 17 năm rồi bị công an bắt giữ.

img
Ảnh minh họa 1 vụ án.

Ngày 8/2, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, vừa bắt giữ Trương Đình Hùng (SN: 1981, ngụ Bình Dương) để làm rõ hành vi liên quan đến vụ án 17 năm trước.

Hùng là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an TX Bà Rịa (nay là TP Bà Rịa) truy nã vào năm 2003.

Theo đó, tối tháng 6/2003, Hùng cùng Đinh Thành N. (SN 1971) và 4 người khác đến tìm Hồ Đắc H. (SN: 1974) để giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Bùi Đình T. (ngụ TX.Bà Rịa) bị H. đâm tử vong, 1 người khác cũng bị H. đâm gây thương tích.

Sau khi vụ việc xảy ra các đối tượng lần lượt bị bắt giữ, riêng Trương Đình Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị Cơ quan CSĐT Công an TX.Bà Rịa ra quyết định truy nã về tội gây rối trật tự công cộng.

Quá trình bỏ trốn, Hùng đổi tên họ, qua nhiều tỉnh thành, đến khi bị bắt giữ, Hùng đang lẩn trốn ở Bình Dương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.