Đường bộ

Gác dọn nhà ngập, bám công trường thi công cao tốc sau lũ

17/10/2022, 22:06
image

Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, nhiều gói thầu cao tốc Cam Lộ - La Sơn ổn định công trường, tăng cường các mũi rải cấp phối, thảm bê tông nhựa.

Gác dọn nhà ngập, bám công trường thi công

Xế trưa 17/10, anh Phạm Tân (39 tuổi, nhà đường Đà Sơn, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng), cán bộ kỹ thuật hiện trường nhà thầu Dacinco chỉ kịp uống ly nước tranh thủ ít phút nghỉ ngơi trước khi cùng mũi thi công tăng tốc những mét thảm BTN tại Km73+860, gói thầu XL8, cao tốc Cam Lộ -La Sơn.

Tiếng máy thảm bê tông nhựa cùng các thiết bị lu rền vang cả góc dự án.

Ông Trần Văn Đạo, Chỉ huy trưởng nhà thầu Dacinco cho biết, ngay khi thời tiết tạnh ráo, đơn vị khắc phục mưa lũ, ổn định công trường để tập trung sản xuất. Hầu hết anh em cán bộ, công nhân quê ở Đà Nẵng, nhiều gia đình bị ngập lụt, hư hại, nhưng mọi người gác việc riêng để tập trung tối đa cho công trường.

img

Mũi thi công thảm bê tông nhựa lớp C19 được nhà thầu Dacinco tăng cường ngày 17/10, ngay sau khi thời tiết tạnh ráo. Ảnh Xuân Huy

Tranh thủ ít phút điện thoại hỏi thăm vợ, anh Tân lại cùng các cán bộ công trường, tư vấn giám sát theo dõi từng mét thảm của mũi thi công.

"Phu đường xa nhà, anh em chỉ biết hỏi thăm qua điện thoại, mong mọi người sớm yên ổn để tập trung tối đa cho công việc", anh Tân chia sẻ.

Căn nhà cấp 4, một tầng không gác lửng của vợ chồng anh Tân ở đường Đà Sơn, nằm trong vùng thấp trũng trên địa bàn Liên Chiểu (Đà Nẵng). Tối 14/10, chị Hoàng Thị Lan (vợ anh Tân) một mình ở nhà, chỉ kịp điện báo vội tình hình cho Tân, rồi nhanh chóng lấy xe máy chạy sang nhà người quen trú ngụ, trước khi nước lũ ùa vào, ngập đến hơn 1m.

"Cả chục năm sống ở Đà Nẵng, tôi chưa thấy trận lũ nào lớn như vừa rồi. Không kịp sơ tán đồ đạc nên mọi thứ tủ, tivi, đồ sinh hoạt... đều hư hại, nhưng may là còn người. Mấy nay, vợ ở nhà cũng bình tâm nên tôi an tâm, dồn sức cho công trình cao tốc", anh Tân nói.

Theo anh Đạo, lán trại bố trí khu vực cao ráo, không ngập lụt, nhưng ngày 15/10, mưa lớn khiến nước tràn qua con đập phía sau lán trại, mọi người được sơ tán an toàn. Từ ngày 17/10, tranh thủ tạnh ráo, đơn vị đồng loạt tăng cường 3 mũi thi công thảm tông nhựa, lề rãnh, taluy trên đoạn tuyến gói thầu XL08.

img

Anh Tân (ngoài cùng bên trái) tranh thủ trò chuyện cùng anh em trong ít phút nghỉ trưa giữa công trường

Anh Đạo cho biết, dự án vào cao điểm cán đích, lãnh đạo Dacinco cũng bám công trường chỉ đạo từng hạng mục thi công. Đến nay, đoạn tuyến của Dacinco tại gói XL08 đã hoàn thành công địa để tập trung thảm bê tông nhựa. Anh em làm xuyên trưa và tăng ca tới ít nhất 21-22h đêm. Mục tiêu là "đánh gọn" công tác thảm cả hai lớp BTN C19 và C12,5 trong 10 ngày tới.

Đốt lò, nổi trạm bê tông nhựa tăng tốc hoàn thiện

Ghi nhận PV, dọc khu vực cao tốc các trạm trộn bê tông nhựa của nhà thầu Hòa Hiệp, nhà thầu 122 Vĩnh Thịnh... hoạt động tối đa công suất. Chỉ riêng trạm trộn Hòa Hiệp có công suất lên đến 180 tấn/giờ, đang là đơn vị cung cấp bê tông nhựa cho nhiều nhà thầu trong giai đoạn cán đích.

Theo đại diện Dacinco, trạm trộn công suất lớn, gần khu vực dự án nên nhiệt độ, chất lượng bê tông nhựa được tăng cường. Đơn vị tổ chức các lực lượng giám sát chặt chẽ, để đảm bảo chất lượng vật liệu, khâu đoạn thi công tốt nhất.

img

Trạm trộn bê tông hoạt động tối đa đáp ứng nhu cầu thi công cao tốc Cam Lộ-La Sơn

Tại đoạn tuyến Km 55+429 (gói thầu XL06), mũi thi công cấp phối đá dăm được nhà thâu Công ty TNHH Nhạc Sơn tăng cường ngay khi thời tiết thuận lợi.

Theo ông Phạm Văn Tú, chỉ huy trưởng nhà thầu Nhạc Sơn, trong 3 ngày tới đơn vị hoàn thành 600m cấp phối đá dăm, vào giai đoạn thảm bê tông nhựa, với mục tiêu cán đích tuyến chính vào cuối tháng 10/2022.

"Mưa lũ khiến công trường bị gián đoạn, không thể thi công liên tục. Những ngày qua, công trường mất điện, trong khi đường tiếp cận vào dự án bị ngập, không thể chở vật liệu thi công. Đến ngày 17/10, ngay khi nước rút, đơn vị tăng cường vận chuyển, thi công cấp phối đá dăm đẩy tiến độ", ông Tú nói.

Trước đó, nhà thầu này hoàn thành các hạng mục phụ trợ như gia cố taluy, tứ nón đầu cầu, vuốt mái, trồng cỏ, để tập trung tối đa công tác móng mặt, thảm bê tông nhựa, chạy nước rút cán đích gói thầu.

Video: Tăng tốc thảm bê tông nhựa cao tốc Cam Lộ-La Sơn sau ảnh hưởng mưa lũ

Tương tự, nhà thầu Tổng công ty 36 tổ chức mũi thi công cấp phối đá dăm tại gói thầu XL06. Nhiều vị trí phía chân công trường, nước vẫn còn ngập phủ cánh đồng của người dân khu vực TX.Hương Trà, huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế).

Theo đại diện nhà thầu Tổng công ty 36, chỉ mong thời tiết bớt mưa bão, trời nắng ráo để công tác triển khai không bị gián đoạn. Đơn vị chuẩn bị sẵn vật liệu, hợp đồng trạm trộn tiến hành thảm bê tông nhựa ngay những ngày cuối tuần này.

Theo ông Lê Văn Sáu, Phó giám đốc Ban QLDA đường HCM, trong ngày 17/10, hầu hết các nhà thầu đồng loạt thi công sau những ngày mưa lũ vừa qua. Áp lực thời tiết bất lợi, gây khó khăn không nhỏ, tuy nhiên Ban cùng các nhà thầu rà từng phương án để đảm bảo nhịp độ thi công phù hợp, không gián đoạn. Đến nay, tiến độ dự án đạt gần 95%.

Ghi nhận PV, hiện hầu hết các gói thầu đã cơ bản hoàn thành công tác tuyến chính, thảm bê tông nhựa mặt đường. Các phương tiện có thể lưu thông dọc toàn tuyến dự án (ngoài một số cục bộ 2 bên đầu cầu, xử lý nền đất yếu...). Hạng mục ATGT được tăng cường với các mũi thi công rào chắn, hộ lan, dải phân cách cứng, sơn kẻ vạch đường... hình hài quy mô, tầm vóc tuyến cao tốc nối Quảng Trị với Thừa Thiên-Huế.

>>> Xem thêm chùm ảnh: Khắc phục mưa lũ, nhà thầu hối hả thi công cao tốc qua Huế:

img

Mũi thi công thảm BTN của nhà thầu Dacinco được tăng cường ngày 17/10 trên đoạn tuyến gói thầu XL08, cao tốc Cam Lộ - La Sơn

img

Từng mét thảm khẩn trương hoàn thiện

img

Dây chuyền, thiết bị thảm chuyên dụng

img

Sơ đồ lu theo quy định

img

Nhà thầu Nhạc Sơn tăng cường mũi rải cấp phối đá dăm

img

img

Dây chuyền thiết bị nhà thầu Tổng công ty 36 "dàn trận" thi công khi thời tiết, điều kiện thuận lợi hơn

img

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.