Giao thông

Gần 100 doanh nghiệp tham gia Vietship 2018

24/01/2018, 13:04

Triển lãm quốc tế về công nghệ đóng tàu, hàng hải – Vietship 2018 mở cửa đón khách tham quan từ sáng nay.

khai-mac-trien-lam-vietship2018

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm Vietship 2018

Sáng nay (24/1), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc “Triển lãm quốc tế lần thứ 9 về công nghệ đóng tàu, hàng hải và công trình biển” – Vietship 2018. 

Phát biểu chào mừng các quan khách, doanh nghiệp, nhà đầu tư… đến tham dự lễ khai mạc và tham quan triển lãm, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công cho biết, Việt Nam là quốc gia có bờ biển dài, nằm trên tuyến hàng hải quan trọng nối liền Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, đồng thời có vị trí địa lý tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế biển. Vì vậy, những năm qua, Việt Nam đã ban hành nhiều cơ chế chính sách để phát triển kinh tế biển, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH. Trong đó, công nghiệp tàu thủy là bộ phận rất quan trọng cấu thành nền kinh tế hàng hải, sử dụng nhiều lao động và ứng dụng các công nghệ tiên tiến. Lĩnh vực này luôn được tạo điều kiện thuận lợi để phát triển, đặc biệt có nhiều chính sách ưu đãi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước kinh doanh, phát triển.

Vietship 2018 diễn ra trong bối cảnh ngành đóng tàu nói riêng cũng như lĩnh vực hàng hải nói chung chưa phục hồi bền vững, vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong khó khăn, thách thức vẫn có những cơ hội để các doanh nghiệp đóng tàu cơ cấu lại doanh nghiệp, củng cố thương hiệu, có định hướng phát triển trong tương lai. “Hy vọng rằng, tại triển lãm này, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các đối tác sẽ trao đổi, có được cơ hội hợp tác đầu tư và ký được nhiều hợp đồng”, Thứ trưởng nói.

thu-truong-bo-GTVT-Nguyen-Van-cong-tham-quan-trien

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công và Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tham quan một gian trưng bày 

Trước đó, Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Cao Thành Đồng cho biết, Vietship là triển lãm chuyên ngành đóng tàu, hàng hải và công trình biển có quy mô lớn nhất tại Việt Nam. Kể từ lần đầu tổ chức đầu tiên năm 2002, Vietship trở thành nơi hội tụ và trình diễn các công nghệ tiên tiến của khu vực và thế giới trong đóng mới và sửa chữa tàu thủy, thiết bị hàng hải, dịch vụ vận tải biển và đường thủy nội địa, kĩ thuật hàng hải và xa bờ. Vietship cũng là nơi thúc đẩy sự hợp tác phát triển, thu hút đầu tư, trao đổi khoa học công nghệ và tạo ra cơ hội lý tưởng cho xúc tiến thương mại trong ngành.

Vietship 2018 mang đến 3 ngày trưng bày sản phẩm (từ 24-26/1/2018) cùng nhiều hoạt động phong phú như trao thưởng sản phẩm tiêu biểu và gian hàng đẹp, hội thảo khoa học, lễ ký hợp đồng, trình diễn sản phẩm và công nghệ mới, giao lưu thể thao. Được biết, tham gia triển lãm lần này có 97 công ty đến từ 13 quốc gia, trong đó có 59 công ty Việt Nam và 38 công ty nước ngoài với 163 gian hàng được trưng bày.

Các lĩnh vực trưng bày gồm: công nghệ đóng tàu và sửa chữa tàu thủy; Thiết bị và vật liệu dùng cho đóng tàu; Trang thiết bị trong nhà máy đóng tàu; Phương tiện ngoài khơi, công trình biển; Phương tiện và các dịch vụ vận tải hàng hải, kinh doanh cảng; Các dịch vụ khác: thiết kế, đăng kiểm, bảo hiểm, tài chính, tư vấn, đào tạo, logistics…

Một số hình ảnh tại triển lãm Vietship 2018:

gian-hang-Damen-tai-Vietship2018

Các đại biểu tham quan gian trưng bày của Tập đoàn Damen (Hà Lan)

gian-hang-Tong-cong-ty-cong-nghiep-quoc-phong

Nhiều doanh nghiệp quốc phòng lĩnh vực đóng tàu và công trình biển tham gia triển lãm

gian-hang-Dai-su-quan-Ha-Lan

Đại sứ quán Hà Lan cũng có gian trưng bày riêng tại triển lãm để thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Hà Lan với doanh nghiệp Việt Nam và các nước

gian-hang-Tong-cong-ty-cong-nghiep-tau-thuy-tai-Vi

Các gian trưng bày của các đơn vị thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) nhận được sự quan tâm của nhiều khách tham quan

cac-gian-hang-tham-gia-Vietship2018

Vietship 2018 thu hút được nhiều doanh nghiệp đến từ các nước tham gia triển lãm

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.