Xã hội

Gần 8.000 học sinh, sinh viên "dính" pháp luật hình sự

06/08/2014, 10:45

Sáng 5/8, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội thảo tập huấn Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học và công tác đảm bảo học sinh, sinh viên năm học 2014-2015.

Sáng 5/8, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội thảo tập huấn Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học và công tác đảm bảo học sinh, sinh viên năm học 2014-2015.

img

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, sau 5 năm thực hiện Thông tư Liên tịch số 34/2009/TTLT/BGD ĐT-BCA của Bộ GD&ĐT và Bộ Công an về phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sơ giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thống kê chưa đầy đủ đã cho thấy tổng số học sinh, sinh viên liên quan đến pháp luật hình sự trên 8.000 vụ việc, trong đó các hành vi gây rối trật tự công cộng là 935 vụ, tội phạm ma túy 357 trường hợp, giết người 37 vụ, cướp, trộm cắp tài sản 6.000 vụ. 


Theo báo cáo sơ bộ của công an 63 tỉnh, thành phố, từ năm 2010 đến nay có 7.735 học sinh, sinh viên tham gia đánh nhau bị xử lý kỷ luật. Ngoài ra, số học sinh vi phạm tệ nạn ma túy vẫn còn nhiều: Năm 2010 có 538 em, năm 2011 có 350 em, năm 2012 có 139 em, năm 2013 có 296 em.

H.Q

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.