Quốc tế

Gắn chíp cho VĐV để chống doping

14/10/2017, 15:05

Hiệp hội VĐV Olympic thế giới (WOA) vừa đưa ra ý tưởng gắn chip (vi mạch điện tử) cho VĐV nhằm ngăn chặn...

34

Các tổ chức đang tìm mọi cách để triệt bóng ma doping trong thể thao thế giới

Ý tưởng này nhận được sự quan tâm rất lớn từ giới thể thao cũng như dư luận bởi WOA hiện đại diện cho 100 nghìn VĐV Olympic trên khắp thế giới và thời gian qua có hàng loạt bê bối doping bị phanh phui. Đáng chú ý nhất là vụ việc điền kinh Nga bị cấm tranh tài ở Olympic 2016 sau khi bị phát hiện bê bối bảo trợ doping.

Mới đây, việc tái kiểm tra các mẫu cũ của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cũng phát hiện hơn 100 VĐV sử dụng doping tại Olympic 2008 và 2012. Ngoài ra, một báo cáo gần đây công khai tiết lộ có ít nhất 30% VĐV tranh tài ở giải vô địch điền kinh thế giới năm 2011 thừa nhận từng sử dụng chất cấm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.