Du lịch

Gành Đá Đĩa, Bãi Môn - Mũi Điện, Tháp Nhạn ở Phú Yên đóng cửa từ hôm nay

29/07/2020, 10:38

Các danh thắng như Gành Đá Đĩa, Bãi Môn - Mũi Điện, Tháp Nhạn… sẽ tạm thời đóng cửa, bắt đầu từ hôm nay (29/7).

img
Danh thắng quốc gia Gành Đá Dĩa ở Phú Yên phải tạm ngưng đón khách tham quan từ ngày 29/7 để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19

Ngày 29/7, UBND tỉnh Phú Yên cho biết đã thống nhất với đề xuất của Sở Y tế và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tạm đóng cửa các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh. Thời điểm bắt đầu thực hiện từ ngày 29/7/2020.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, quản lý địa bàn, nắm chắc số lượng khách lưu trú, lưu ý đối với khách nhập cảnh vào Việt Nam tới Phú Yên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mỗi ngày các danh thắng như Gành Đá Đĩa, Bãi Môn - Mũi Điện, Tháp Nhạn… đón trên dưới 1.000 lượt du khách. Lượng khách du lịch đến nghỉ dưỡng tại địa phương hiện nay khoảng 7.000 người/ngày.

Nhiều du khách nối tour từ Hà Nội đến Đà Nẵng và Phú Yên. Vì vậy, tất cả du khách khi đến Phú Yên phải thực hiện khai báo y tế nghiêm túc. Để thuận lợi có thể cập nhật thông tin qua phần mềm NCOVI của Bộ Y tế.

Sở GTVT tỉnh Phú Yên cũng có công văn hỏa tốc yêu cầu các doanh nghiệp vận tải khách, các bến xe trên địa bàn tỉnh này thực hiện ngay việc dừng hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Phú Yên đi Đà Nẵng và ngược lại từ nay đến ngày 11/8.

Các doanh nghiệp vận tải khách có xe hợp đồng, xe du lịch, taxi không thực hiện hợp đồng vận tải hành khách đi Đà Nẵng trong thời gian này.

img

Làm gì để Chiến lược ATGT Đường bộ Quốc gia đi vào cuộc sống?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.