An ninh hình sự

Gặp 141, vứt ma túy xuống đường phi tang vẫn không thoát

25/03/2015, 14:50

Công an phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa) đang điều tra hai đối tượng Biên và Tiến vì hành vi tàng trữ ma túy.

gap141-phi-tang-ma-tuy-da-bi-bat-tinmoi
Ảnh minh họa.

Trao đổi với PV Báo Giao thông chiều 24/3, Thượng úy Đào Phan Anh, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Y7/141 Công an Hà Nội cho biết, vừa bàn giao hai đối tượng Đoàn Minh Tiến (SN 1976, ở Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) và Đặng Văn Biên (SN 1967, ở Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội) cho công an phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tàng trữ ma túy.

Trước đó, tối 23/3, Tổ Y7 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa phát hiện Tiến đi xe máy BKS 29B1- 024.49 chở sau xe là Biên lưu thông hướng Đê La Thành - Hoàng Cầu có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra hành chính. Tại chốt, đối tượng Biên đã vứt một gói nilon có tinh bột màu trắng nghi là ma túy đá. Kiểm tra trong người Biên có một bộ dụng cụ hút ma túy đá. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.