Đường bộ

Gấp rút bàn giao ranh giới vành đai 3 TP.HCM

10/10/2022, 18:18
image

Công tác bàn giao ranh giới Vành đai 3 TP.HCM cho các địa phương dự kiến hoàn thành trong tuần này để thu hồi đất, hỗ trợ tái định cư.

Ngày 10/10, tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM, ông Hoàng Minh Thái, Tổ trưởng tổ cắm cọc vành đai 3 TP.HCM qua địa bàn huyện Bình Chánh, Hóc Môn (thuộc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hưng Nghiệp) cho biết đã hoàn thành công tác cắm cọc trên địa bàn xã và bắt đầu bàn giao cho địa phương.

Trong ngày hôm nay, đơn vị cắm cọc đã phối hợp cùng Ban bồi thường, chính quyền địa phương bàn giao tiếp nhận từng cọc ranh giải phóng mặt bằng Vành đai 3 TP.HCM qua địa bàn xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

Ranh Vành đai 3 TP.HCM qua huyện Bình Chánh có 566 cọc, trong đó đoạn qua xã Lê Minh Xuân cắm 216 cọc chủ yếu nằm trong khu rừng tràm, đầm lầy.

Tại huyện Hóc Môn đơn vị thực hiện cắm 550 cọc ranh Vành đai 3 TP.HCM. Hiện, đã bàn giao ranh giới cho địa phương xã Tân Hiệp. Dự kiến trong tuần này, đơn vị sẽ bàn giao toàn bộ ranh giới cho huyện.

Đến nay, công tác cắm cọc ranh Vành đai 3 qua hai huyện Bình Chánh và Hóc Môn đã đạt hơn 70% khối lượng công việc.

Vành đai 3 dài hơn 76 km chạy qua TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Trong đó địa phận TP.HCM, tuyến dài hơn 47 km, đi qua TP Thủ Đức và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh. Tại TP.HCM dự tính có hơn 1.900 cọc ranh giới.

Công tác cắm cọc được xem là mốc quan trọng để dự án thực hiện các công việc tiếp theo như điều chỉnh các đồ án quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...

Theo kế hoạch, Vành đai 3 khởi công giữa năm 2023, hoàn thành sau ba năm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.