Giao thông

Gấp rút mở rộng 3 cầu hẹp và vuốt thẳng đường cong trên QL1 qua Bình Thuận

24/02/2021, 15:02

3 cầu hẹp Phú Sung, ông Hạnh, Tà Mon có những khúc cua "tử thần" đang được nhà thầu thi công mở rộng mặt cầu và vuốt thẳng đường cong.

img

Thi công hệ thống thoát nước trên tuyến QL1 qua Bình Thuận.

Liên quan đến xử lý cầu hẹp, xóa “điểm đen” giao thông trên QL1 qua Bình Thuận, sáng 24/2, ông Nguyễn Thanh Quang - Giám đốc Chi nhánh BOT 319 Sông Phan cho biết, đến nay nhà thầu đã cơ bản thi công xong phần mở rộng mặt đường tại các vị trí đường cong, hệ thống thoát nước trên phạm vi thuộc dự án BOT quản lý.

“Ngay sau Tết các nhà thầu đã triển khai đồng loạt thi công 3 cầu Tà Mon, Phú Sung, ông Hạnh. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành theo kế hoạch vào cuối tháng 6”, ông Quang cho hay.

Theo ghi nhận, tại công trường thi công cầu Tà Mon (huyện Hàm Tân, Bình Thuận) trên QL1, nhiều công nhân, thiết bị xe cơ giới được huy động trên công trường. Tại các vị trí đường cong dọc tuyến đã thi công xong đã được vuốt thẳng tạo thuận lợi các phương tiện đi lại.

Trước đó vào tháng 10/2020, nhà đầu tư dự án BOT QL1 đoạn Phan Thiết - Đồng Nai đã khởi công các hạng mục bổ sung mở rộng cầu hẹp, cải tạo các “điểm đen” giao thông đảm bảo công tác ATGT trên QL1.

Tổng kinh phí thực hiện việc cải tạo các điểm đen gần 200 tỷ đồng.

Cụ thể cầu Tà Mon (huyện Hàm Tân), mỗi bên mở 3,5m, mở rộng mặt đường hai bên với chiều dài gần 4km. Cầu Phú Sung sẽ được mở rộng thêm 3,5m bên trái tuyến và mở rộng mặt đường khắc phục đoạn đường cong hình chữ S. Riêng cầu Ông Hạnh sẽ được xây thêm cầu mới rộng 9m.

Trên tuyến này cũng sẽ được lắp thêm dải phân cách khoảng 10,5km trên QL1; thi công 17 vị trí rãnh thoát nước dọc tuyến qua 2 huyện Hàm Tân, Hàm Thuận Nam...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.