An ninh hình sự

Gây tai nạn chết người, người đàn ông bỏ trốn hơn 8 năm

30/09/2021, 12:29

Hơn 8 năm trước, sau khi bị tòa tuyên án 30 tháng tù vì điều khiển phương tiện gây tai nạn chết người, Công bỏ trốn khỏi địa phương.

Sáng 30/9, tin từ Công an tỉnh An Giang, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp đã di lý Phan Văn Công (SN 1991, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) - kẻ trốn truy nã hơn 8 năm, từ TP.HCM về địa phương.

img

Phan Văn Công tại cơ quan công an. Ảnh T.T

Theo nội dung vụ án, chiều 3/5/2011, Công điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường Quang Trung (TP Cần Thơ).

Khi đến đoạn thuộc phường Phú Thứ, quận Cái Răng (TP Cần Thơ), Công điều khiển phương tiện vượt qua xe tải, lấn sang làn đường bên trái và xảy ra va chạm với xe mô tô do anh Bùi Hữu Phương điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại. Phía sau xe, anh Phương chở theo anh Võ Hoàng Nam.

Cú va chạm làm cả 3 người bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. 2 ngày sau, anh Phương tử vong, riêng anh Nam bị thương tích tỉ lệ 8%.

Tại phiên toà phúc thẩm vào tháng 4/2012, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Công 30 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Đồng thời, ủy thác cho TAND huyện An Phú, tỉnh An Giang ra quyết định thi hành án.

Tuy nhiên, trong thời gian được tại ngoại chờ chấp hành án, Công đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 22/8/2013, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với bị án.

Đến trưa 29/9/2021, Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ Công khi bị án đang lẩn trốn cùng vợ tại phòng trọ ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM.

Thấy gia cảnh vợ chồng Công đặc biệt khó khăn, nhất là tại thời điểm đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Phòng Cảnh sát thi hành án, hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh đã hỗ trợ cho vợ bị án 1 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.