An ninh hình sự

Gia hạn tạm giam 3 bị can “Tịnh thất Bồng Lai” ở Long An

12/03/2022, 16:26

Sau khi chuyển vụ án tại “Tịnh thất Bồng Lai” về Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An, cơ quan này gia hạn tạm giam 3 bị can.

Chiều 12/3, Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra lệnh gia hạn tạm giam lần 1 đối với 3 bị can tại “Tịnh thất Bồng Lai” gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để tiếp tục điều tra tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”

Trước đó, ngày 5/1, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 bị can Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Tùng Dương thời hạn 2 tháng phục vụ công tác điều tra và tập trung làm rõ một số hành vi khác theo đơn tố giác của công dân.

img

Gia hạn tạm giam 3 bị can "Tịnh thất Bồng Lai".

Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú. Tất cả các quyết định khởi tố, lệnh tạm giam được Viện KSND huyện Đức Hòa phê chuẩn. Với tội danh này, cơ quan điều tra Công an huyện chỉ tạm giam 2 tháng, khi chuyển về tỉnh, Công an tỉnh gia hạn lần 1 thụ lý theo thẩm quyền thì cũng 2 tháng.

Theo Công an tỉnh Long An, trong thời gian Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tập trung làm rõ tội danh đã khởi tố, thì đã tiếp nhận một số nguồn tin tố giác tội phạm liên quan tội Loạn luân và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Lê Tùng Vân và một số người tại “Tịnh thất Bồng Lai”.

Trước đó, cuối tháng 2/2022, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa có quyết định chuyển vụ án hình sự liên quan đến “Tịnh thất Bồng Lai” đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.