Chính trị

Gia Lai: Bổ nhiệm 2 tân phó giám đốc công an tỉnh

24/07/2020, 14:59

Công an tỉnh Gia Lai vừa công bố Quyết định Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm 2 phó giám đốc công an tỉnh.

img
Công an tỉnh Gia Lai có tân 2 phó giám đốc phụ trách Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra - Ảnh: NV

Sáng 24/7, Đại tá Rah Lan Lâm - Giám đốc công an tỉnh Gia Lai đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm 2 phó giám đốc công an tỉnh.

Theo đó, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng phòng An ninh Kinh tế và Thượng tá Dương Văn Long - Trưởng Công an huyện Ia Pa được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Cũng tại buổi lễ này, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn giúp Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác phòng-chống tội phạm trên lĩnh vực an ninh chính trị, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra.

Thượng tá Dương Văn Long giúp Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác phòng - chống tội phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra.

Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Gia Lai có 4 phó giám đốc gồm: Đại tá Phạm Hữu Trường, Đại tá Lê Văn Hà, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn và Thượng tá Dương Văn Long.

Trước đó, ngày 29/6, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ tại tỉnh Gia Lai. Bộ Công an đã trao quyết định nghỉ công tác chờ đủ hạn tuổi phục vụ để nghỉ chờ hưu đối với Đại tá Vũ Văn Lâu - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và quyết định bổ nhiệm Đại tá, Tiến sỹ Rah Lan Lâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Cùng ngày, tại tỉnh Phú Yên, Bộ Công an đã trao quyết định điều động đại tá Phan Thanh Tám - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đến nhận nhiệm vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.