Xã hội

Gia Lai giao công an điều tra tài xế dương tính Covid-19 vi phạm cam kết

05/08/2021, 06:29

Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Gia Lai cho biết, tài xế mắc Covid-19 có cam kết không dừng đỗ tại tỉnh Gia Lai nhưng vẫn ở lại dài ngày.

Chiều 4/8, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh thông tin ghi nhận thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1 trường hợp tại TP Pleiku và 2 trường hợp đi từ vùng dịch về được cách ly tập trung ngay.

img

Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai. Ảnh: B.GL

Ca mắc mới ghi nhận tại TP. Pleiku là T.Đ.D. (SN 2001, thường trú tại huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định). Anh D. làm phụ xe tải vận chuyển hàng hóa từ TP.HCM - Đồng Nai và giao hàng tại tỉnh Kon Tum. Anh này được phát hiện dương tính khi đi test nhanh tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai (đường Wừu, P. Ia Kring, TP Pleiku).

Đáng nói, trước đó, tài xế này có cam kết không dừng đỗ tại tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, quá trình điều tra dịch tễ cho thấy, nam thanh niên này không thực hiện như cam kết.

Lịch trình di chuyển của công dân D. như sau: Từ ngày 23 đến 26/7, từ TP.HCM về phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ngày 29/7, anh D. thực hiện test nhanh Covid-19 tại Đồng Nai, kết quả âm tính.

Từ ngày 29/7 đến 30/7, công dân đi từ Đồng Nai về Gia Lai, ở tại bãi xe (số 169 Nguyễn Chí Thanh, phường Trà Bá, TP Pleiku).

Sáng 31/7, anh D. đi giao hàng tại Trạm kiểm soát Sao Mai (đoạn giáp giới giữa Gia Lai - Kon Tum) rồi quay về Gia Lai.

Từ ngày 31/7 đến ngày 3/8, anh ở tại bãi xe (số 169 Nguyễn Chí Thanh, phường Trà Bá, TP. Pleiku).

Lịch trình của anh D. trong thời điểm từ ngày 30/7 đến 4/8, có ghé các địa điểm: Tạp hóa Cô Nhu (số 204 Nguyễn Chí Thanh, TP. Pleiku); cây xăng đường Nguyễn Chí Thanh (gần bãi xe).

Sáng 4/8, anh D. mua bánh mì cách bãi xe 200 m. Khoảng 8 giờ 15 phút cùng ngày, anh D. đến Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Tại đây, kết quả xét nghiệm phát hiện anh D. dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai đã chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để làm xét nghiệm RT-PCR. Lúc 13h30 cùng ngày 4/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai xét nghiệm và khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Gia Lai giao các cơ quan chức năng điều tra dịch tễ, kiểm tra các thông tin, củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm cam kết không dừng đỗ tại tỉnh Gia Lai, nếu có phát sinh ca dương tính sẽ đề nghị xem xét khởi tố.

Từ ngày 26/4 đến 17h ngày 4/8, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 124 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó đã xuất viện 7 trường hợp, hiện 117 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.