Điều tra

Gia Lai hỏa tốc yêu cầu điều tra phá rừng tại Mang Yang

10/07/2017, 19:38

Sau khi báo chí phản ánh vụ phá rừng tại Mang Yang, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị cơ quan chức năng xử lý.

20170706_111322

Phá rừng diễn ra tại xã Lơ Pang (Mang Yang).

Ngày 10/7, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi Báo Giao thông đăng tải bài báo Gia Lai: Cùng phóng viên đi tour "ngắm rừng bị phá" ở Mang Yang (đăng tải ngày 7/7), UBND tỉnh đã có công văn "hoả tốc" yêu cầu ngành chức năng vào cuộc xử lý sau phản ánh.

Trước đó, ngày 8/7, công văn hoả tốc chỉ đạo nêu rõ: UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với UBND huyện Mang Yang chỉ đạo lực lượng chức năng, đơn vị chủ rừng tổ chức tuần tra, truy quét để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình trạng khai thác rừng trái phép xảy ra trên địa bàn; Kiểm tra, xác định nội dung Báo Giao thông đã đăng tải; có biện pháp xử lý các trường hợp khai thác rừng trái phép xảy ra và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 18/7/2017.

CV chỉ đạo

Công văn UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý sau khi Báo Giao thông phản ánh phá rừng ở Mang Yang

Cùng ngày, trao đổi bên lề cuộc họp thứ 3, HĐND tỉnh Gia Lai (khoá XI), ông Kpă Thuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản chỉ đạo ngành chức năng vào cuộc làm rõ vụ phá rừng sau khi báo chí phản ánh.

Về thông tin PV phản ánh khi nhóm phóng viên vào làm việc tại trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang phản ánh phá rừng một người mặc sắc phục Kiểm lâm đã từ chối tiếp nhận, ông Thuyên cho biết chỉ mới nghe thông tin và sẽ kiểm tra lại.

Ông Thuyên đồng tình với quan điểm của phóng viên khi cho rằng, dù nhà báo hay người dân đến tại trụ sở báo vụ việc phá rừng thì cán bộ, nhân viên Kiểm lâm cũng phải tiếp nhận thông tin để báo cáo lãnh đạo. Ông cũng cho biết, từng nghe người dân phản ánh kiểm lâm thiếu trách nhiệm trong công việc.

Cũng tại kỳ họp thứ 3, HĐND khóa XI, HĐND tỉnh Gia Lai nêu rõ, tình trạng phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn còn phức tạp, công tác trồng rừng chưa được quan tâm, mới trồng được 694/7.228 ha rừng, ước đạt 9% kế hoạch; chăm sóc rừng chỉ đạt 35% kế hoạch, số vụ vi phạm bảo vệ rừng tuy giảm 15,6% so với cùng kì nhưng vẫn còn ở mức cao. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.