Chính trị

Gia Lai: Sẽ kỷ luật lãnh đạo huyện để mất rừng?

01/07/2019, 16:17

UBND tỉnh Gia Lai sẽ xem xét kỷ luật lãnh đạo địa phương vì để mất rừng trên địa bàn.

img
Hơn 150ha rừng thông hai lá tại huyện Đăk Đoa bị cạo vỏ

Ngày 1/7, ngành chức năng tỉnh Gia Lai cho biết, vừa báo cáo số liệu thống kê về tình trạng phá rừng tại tỉnh này nửa đầu năm 2019. Theo báo cáo, trong khoảng thời gian trên, các cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ 264 vụ vi phạm. Xử lý hành chính 236 vụ và xử lý hình sự 28 vụ (tăng 16 vụ so cùng kỳ 2018).

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai nóng lên tình trạng một số cánh rừng đầu nguồn thuộc vùng biên giới huyện Ia Grai, Chư Prông bị tàn phá; một số rừng thông 20-30 năm tuổi bị các đối tượng bóc vỏ cây thông để bán… gây xôn xao dư luận.

Báo cáo của ngành NN&PTNT tỉnh Gia Lai cho biết, cũng đã thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Dương Thanh Bình (Chủ tịch, kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Ka Nát); tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ xem xét kỷ luật ông Văn Hải Hội (Chủ tịch, kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Kon Chiêng).

Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Hoàng Thi Thơ (Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba); kỷ luật khiển trách ông Mai Hồng Chương (Phó Ban quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa); ông Lê Tiến Hiệp (Trưởng ban) và ông Nguyễn Đình Vũ (Phó ban) thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Grai.

Cùng với việc kỷ luật các cá nhân, tập thể có trách nhiệm bảo vệ và phối hợp bảo vệ rừng, hiện nay, cơ quan chức năng địa phương đã khởi tố 2 vụ án cùng 20 đối tượng liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ các vụ việc còn lại.

Sắp tới, UBND tỉnh Gia Lai sẽ xem xét kỷ luật một số cán bộ lãnh đạo một số huyện, xã nơi đã xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép.

Trước đó, cơ quan Thanh tra tỉnh Gia Lai công bố kết quả thanh tra đối với Ban quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ. Kết quả từ cuộc thanh tra cho thấy tại khu vực rừng phòng hộ ở khu vực biên giới này có tổng diện tích khoảng 15.000 ha. Tuy nhiên, kiểm kê của Thanh tra cho thấy hiện trạng bị mất rừng từ 2011 - 2019 trên 9.000 ha. Vụ phá rừng với quy mô lớn này đã được UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo cơ quan Thanh tra chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh thụ lý điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.