Thế giới giao thông

Giả mạo cảnh sát để “cuỗm” bằng lái xe

21/01/2015, 07:18

Ngày 19/1, tờ Guardian đưa tin, Sydney (Australia) hai ngày gần đây xuất hiện một kẻ tình nghi giả mạo cảnh sát.

102

Sau khi xuất trình phù hiệu cảnh sát, nghi phạm yêu cầu nạn nhân thử nồng độ cồn

Sự việc đầu tiên được báo cáo diễn ra trên đường Bringelly đêm17/1. Nạn nhân bỗng nhiên bị nghi phạm yêu cầu tạm dừng lưu thông. Sau khi xuất trình phù hiệu cảnh sát, người này yêu cầu nạn nhân thử nồng độ cồn. Cuối cùng, hắn “cuỗm luôn bằng lái” với lý do tịch thu vì vi phạm quy định giao thông.

Vụ thứ hai xảy ra vài giờ sau đó, khoảng tầm sáng sớm ngày 18/1, khi một người phụ nữ 49 tuổi bị một người tự xưng là cảnh sát bắt dừng xe trên đoạn đường Cecil Hills. Sau khi giơ phù hiệu cảnh sát, người này cũng yêu cầu cô thử nồng độ cồn và “tịch thu luôn” bằng lái. Cả hai tài xế này sớm trình báo với cảnh sát ngay sau khi sự việc xảy ra và đưa ra mô tả nhận dạng nghi phạm giống nhau.

B.T

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.