Đường bộ

Giá vé xe khách tăng chóng mặt trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

31/08/2022, 16:55

Khảo sát của PV Báo Giao thông trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều tuyến xe đã hết vé, hoặc nếu còn, giá bán cũng cao đến hơn 50%.

Nhiều tuyến xe hết vé cận ngày nghỉ lễ

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, ngày mai (1/9/2022) mới chính thức bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2022, tuy nhiên từ chiều qua (ngày 30/8), người dân, sinh viên tại Hà Nội đã rục rịch trở về quê khiến cửa ngõ Thủ đô bị ùn tắc kéo dài đến khoảng 21h tối.

img

Nhiều tuyến xe đã hết vé dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2022 do nhu cầu của hành khách tăng cao

Ngày 31/8, theo khảo sát của PV, nhiều tuyến xe từ Hà Nội đi các tỉnh đã hết vé do khách hàng đặt trước từ nhiều ngày qua. Nhân viên nhà xe Vân Anh (chuyên tuyến Hà Nội - Thanh Hoá) cho biết, vé xe từ Hà Nội về Thanh Hoá trong các ngày 31/8, 1/9 và 2/9 đã kín ghế, chỉ còn vé cho các ngày 3/9 và 4/9 nhưng số ghế trống cũng rất ít.

Trong khi đó, nhân viên nhà xe Sao Việt (chuyên tuyến Hà Nội - Lào Cai - Sa Pa) cho biết, tất cả các chuyến đi tối và đêm nay từ Hà Nội về Lào Cai đã “full ghế”, chỉ còn ghế cho chuyến 15h45 chiều cùng ngày (thời điểm người dân vẫn đang trong giờ làm việc ngày cuối trước khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ). Trong khi đó, các ngày 1- 4/9, vé các chuyến gần như đã kín.

Ông Đỗ Văn Bằng, Giám đốc Công ty TNHH Minh Thành Phát (sở hữu hãng xe Sao Việt) cho biết, lưu lượng hành khách năm nay di chuyển trên tuyến dự kiến sẽ tăng khoảng 30-40% so với các năm trước. Chính vì thế, để đáp ứng nhu cầu khách hàng, nhà xe đã tăng tần suất chạy xe khoảng 30% sản lượng so với ngày thường.

Cũng với tuyến xe này, nhân viên nhà xe Hà Sơn - Hải Vân cho biết, các chuyến xe trong ngày hôm nay (31/8) không còn ghế trống. Khách muốn đi Sa Pa chỉ còn chuyến lúc 0h45 ngày 1/9 và số ghế còn trống cũng không nhiều.

Đối với tuyến xe từ Hà Nội đi Ninh Bình đến các khu du lịch như Tràng An, Bái Đính, Hang Múa,… nhiều du khách phải đặt trước từ 5-7 ngày để tránh tình trạng hết vé, nhất là với những khách hàng muốn lựa chọn các hãng xe có chất lượng dịch vụ tốt như limousine.

Giám đốc một hãng xe chuyên tuyến này cho biết, hầu hết các chuyến xe từ Hà Nội - Ninh Bình và ngược lại của nhà xe này trong dịp nghỉ lễ đã kín ghế. Đồng thời, hãng cũng bố trí nhiều xe dự phòng để thay thế đảm bảo có đủ xe chạy đúng giờ, đúng chuyến phục vụ khách hàng khi các xe khác gặp sự cố phải về trễ do ùn tắc giao thông dịp nghỉ lễ.

img

Một số hãng xe tái diễn tình trạng tăng giá vé dịp cao điểm. Ảnh minh hoạ

Tái diễn tình trạng tăng giá vé dịp cao điểm

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, cận ngày nghỉ dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2022, một số nhà xe đã rục rịch tăng giá vé.

Trong đó, tuyến Hà Nội - Nam Định, giá đã tăng từ 120.000 đồng lên 150.000 đồng (tăng 30.000 đồng so với ngày thường).

Tuyến Hà Nội - Lào Cai - Sa Pa, nhân viên nhà xe Hà Sơn - Hải Vân báo giá ghế đơn tiêu chuẩn 310.000 đồng/ ghế. Trong khi giá vé niêm yết (áp dụng từ tháng 3/2022) của hãng xe này là 260.000 đồng (tức tăng 50.000 đồng so với ngày thường).

Đáng chú ý, giá vé từ Hà Nội - Nghệ An của nhà xe Tứ Long tăng đến 100.000 đồng/người so với trước, (tăng từ 200.000 đồng lên 300.000 đồng, tức tăng đến 50%).

Nhân viên nhà xe Tứ Long cho biết, giá vé 200.000 đồng là giá vé ngày thường còn dịp nghỉ lễ không còn áp dụng giá đó.

Trái ngược một số nhà xe này, theo ghi nhận của PV, một số hãng xe khác vẫn giữ nguyên mức giá ngày thường, trong đó, xe Sao Việt (tuyến Hà Nội - Sa Pa) giá vé 280.000 đồng/vé với giường tiêu chuẩn, 750.000 đồng/cabin đôi; xe Vân Anh (Hà Nội - Thanh Hoá) giữ giá vé 270.000 đồng/người, xe Thắng Thanh (Hà Nội - Sầm Sơn) giữ giá vé 200.000 đồng/người; xe Kumho (Hà Nội - Quảng Ninh) giữ giá vé 120.000 đồng/người; xe Cường An (Hà Nội - Tuyên Quang) giữ giá vé 120.000 đồng/người; ....

Được biết, đây là mức giá đã được điều chỉnh theo hướng tăng thêm của các hãng xe khi giá xăng dầu tăng liên tục trong nửa đầu năm 2022.

Đến nay, khi giá xăng dầu đã có xu hướng giảm, các doanh nghiệp vẫn giữ mức giá này nhằm tranh thủ “gỡ” lại chút vốn sau những khó khăn gặp phải khi dịch Covid-19 và biến động giá xăng, dầu gây ảnh hưởng.

Do đó không tăng thêm giá dịp nghỉ lễ Quốc khánh tránh những bức xúc từ khách hàng.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội cho biết, dự kiến trong dịp nghỉ lễ tại Bến xe Mỹ Đình, lượt khách bình quân sẽ tăng khoảng 250% và ước đạt 10.000 lượt khách/ngày.

Trong ngày cao điểm sẽ tăng 300% so với ngày thường và ước đạt 15.000 lượt khách/ngày; lượt xe dự kiến là 880 lượt xe/ngày, tăng khoảng 35% so với ngày thường.

Tại Bến xe Gia Lâm, lượt khách bình quân trong kỳ nghỉ lễ sẽ tăng khoảng 200% và ước đạt 5.000 lượt khách/ngày. Trong ngày cao điểm sẽ tăng 300% so với ngày thường và ước đạt 7.500 lượt khách/ngày; lượt xe dự kiến là 500 lượt xe/ngày tăng khoảng 30% so với ngày thường...

Trên cơ sở dự kiến lưu lượng hành khách đi lại trên 3 bến, Công ty CP Bến xe Hà Nội đã giao Phòng Kế hoạch đầu tư và Công nghệ có nhiệm vụ bố trí tăng cường 580 phương tiện.

Tại Bến xe Nước Ngầm, ông Trịnh Hoài Lam, Phó giám đốc bến xe cho biết, bến này đang phối hợp với các doanh nghiệp vận tải để lên phương án tăng cường xe trong kỳ nghỉ lễ 2/9.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.