Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 6/10: Tăng mạnh khi OPEC+ đồng ý giảm sản lượng

06/10/2022, 08:21

Giá xăng dầu hôm nay 6/10: WTI ngưỡng USD 88,28 USD/thùng, dầu Brent 93,87 USD/thùng.

Cập nhật giá xăng dầu đầu phiên sáng 6/10/2022 với những thông tin mới nhất.

Giá dầu tiếp tục tăng sau khi đã tăng 3 phiên liên tiếp, nhờ tín hiệu OPEC+ quyết định cắt giảm mạnh sản lượng để hỗ trợ giá.

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 6/10/2022

Phiên sáng nay, 6/10 (Giờ Việt Nam), giá dầu WTI tăng 0,52 USD/thùng, tương ứng 0,59% lên mức 88,28 USD/thùng; Dầu Brent tăng 0,50 USD/thùng, tương ứng 0,54% lên mức 93,87 USD/thùng.

Thông tin quan trọng nhất giữ đà tăng của giá dầu là cuộc họp chính sách tháng 10 của OPEC+.

img

Giá dầu thô tăng là nguyên nhân chính cho dự báo giá xăng dầu trong nước sẽ tăng ở phiên ngày 11/10

Kết thúc cuộc họp, nhóm quyết định sẽ giảm sản lượng dầu tháng 11 ở mức 2 triệu thùng/ngày so với tháng 10, tương đương 2% tổng nguồn cung dầu thế giới.

Tuy vậy, với 14 trên 20 thành viên thực tế đang gặp khó khăn trong việc sản xuất theo hạn ngạch cũ, con số thức tế sẽ không đến mức 2 triệu thùng/ngày.

Theo ước tính của Saudi Arabia, sản lượng sẽ giảm khoảng 1-1,1 triệu thùng/ngày, còn Goldman Sachs đưa ra ước tính thấp hơn, ở mức 0,4-0,6 triệu thùng/ngày. Ngân hàng này tin rằng chỉ có Saudi Arabia, Iraq, UAE và Kuwait mới cần phải cắt giảm sản lượng để tuân thủ hạn ngạch.

Quyết định của OPEC+ đã vấp phải sự phản đối của các cuộc gia tiêu thụ năng lượng lớn, đặc biệt là Mỹ.

Sau cuộc họp, Nhà Trắng cho biết sẽ tham vấn Quốc hội về việc làm sao giảm bớt sự kiểm soát của nhóm đối với giá năng lượng.

Theo giới phân tích, phát biểu này ám chỉ về dự luật NOPEC, nhằm chống tình trạng độc quyền trên thị trường dầu. Nếu được thông qua, Mỹ có thể kiện OPEC vì can thiệp quá sâu vào thị trường.

Tuy vậy, dự luật này vấp phải sự phản đối của nhiều bên, trong đó có cả các công ty trong ngành dầu khí Mỹ.

Giá cũng nhận được sự hỗ trợ sau báo cáo tối qua của EIA, cho thấy tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm tuần thứ 2 liên tiếp.

Cụ thể, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu nội địa kết hợp với xuất khẩu tăng đã khiến cho tồn kho trong tuần kết thúc 30/9 giảm 1,4 triệu thùng.

Trước đấy, thị trường kỳ vọng tồn kho sẽ giảm 2,1 triệu thùng. Tồn kho các sản phẩm lọc dầu như xăng, nhiên liệu chưng cất và nhiên liệu máy bay cũng đồng loạt giảm mạnh lần lượt ở mức 4,7, 3,4 và 0,5 triệu thùng, trở thành hỗ trợ tốt cho giá.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.