Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 6/4: Quay đầu giảm mạnh, diễn biến khó lường

06/04/2020, 11:55

Giá xăng dầu phiên đầu tuần lao dốc, WTI giảm 2.38 USD/thùng xuống còn 25.96 USD/thùng; Brent giảm 2.25 USD/thùng xuống còn 31.86 USD/thùng...

img
Giá xăng dầu phiên đầu tuần lao dốc, WTI giảm 2.38 USD/thùng xuống còn 25.96 USD/thùng; Brent giảm 2.25 USD/thùng xuống còn 31.86 USD/thùng...

Giá xăng dầu thế giới mở phiên đầu tuần ngày (6/4) giảm mạnh. Đợt giảm giá này cắt đứt đà tăng mạnh tuần trước, đẩy giá xăng dầu về mốc 30 USD/thùng.

Cụ thể, phiên giao dịch hôm nay, WTI giảm 2.38 USD/thùng xuống còn 25.96 USD/thùng; Brent giảm 2.25 USD/thùng xuống còn 31.86 USD/thùng.

img
Giá dầu thế giới ngày 6/4.

Nguyên nhân giá xăng dầu thế giới quay đầu giảm mạnh được dự đoán là do cuộc họp theo dự kiến để cân bằng thị trường xăng dầu của OPEC hôm nay bị hoãn lại, cuộc họp đã được ấn định vào thứ 2 nhưng sau đó lại chuyển sang thứ 5 (9/4). Ngoài ra, phía Nga Và Ả Rập Xê Út đang căng thẳng, không đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng.

Theo CNN, việc giá dầu giảm cho thấy các nhà đầu tư cảm thấy bi quan về cuộc họp bàn giải pháp trong cuộc chiến về giá dầu giữa Nga Và Ả Rập Xê Út bởi cuộc họp lên kế hoạch theo gợi ý của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cắt giảm sản lượng dầu từ 10 triệu thùng hoặc nhiều hơn nữa mỗi ngày.

Song, phiên giao dịch hôm nay, giá dầu thô tại Mỹ cũng giảm 11% xuống còn 25,28 USD/thùng; Dầu thô Brent đã giảm hơn 4% xuống còn 32,61 USD/thùng.

Giới chuyên gia nhận định giá dầu sẽ diễn biến khó lường trong thời gian tới khi phụ thuộc vào nhận định của các nhà đầu tư về cuộc họp ngày 9/4. Hay ở một diễn biến khác, khi Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới đang tranh thủ thu mua dự trữ khi giá dầu xuống thấp...

Tại Việt Nam, giá xăng dầu được điều chỉnh từ 15h ngày 29/3/2020 với mốc giảm lần thứ 6 liên tiếp như xăng E5 giảm 4.100 đồng/lít, xăng A95 giảm 4.252 đồng/lít, dầu diesel giảm 1.776 đồng/lít, dầu hỏa giảm 2.705 đồng/lít..., đưa mức bán lẻ xăng dầu thấp nhất trong 11 năm qua.

Ngày 3/4, bảng giá niêm yết tùy vùng 1 hay vùng 2 như sau: Giá xăng A95 trong khoảng 12.560-12.910 đồng/lít, xăng E5 11.950-12.180 đồng/lít, dầu DO 11.250-11.780 đồng/lít, dầu hỏa 9.140-9.320 đồng/lít...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.