Bóng đá

Giẫm đạp kinh hoàng ở SVĐ khiến hơn 100 người thiệt mạng

02/10/2022, 08:47

Hơn 100 người thiệt mạng sau vụ hỗn loạn trên sân Kanjuruhan, trong trận đấu giữa Arema và Persebaya ở giải VĐQG Indonesia.

Tối 1/10, trong trận đấu Arema và Persebaya tại giải VĐQG Indonesia được tổ chức trên sân Kanjuruhan ở tỉnh Đông Java đã xảy ra sự cố kinh hoàng.

img

Cảnh tượng hỗn loạn trên sân Kanjuruhan tối 1/10

Chứng kiến Arema nhận thất bại 2-3 trước Persebaya, CĐV chủ nhà đã nổi giận, tràn xuống sân đập phá tạo nên cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Lực lượng cảnh sát không thể kiểm soát được đám đông nên đã dùng tới hơi cay để giải tán.

Dù vậy, việc xịt hơi cay lên cả khán đài khiến nhiều người hoảng loạn, giẫm đạp lên nhau tìm đường thoát thân.

Theo thông báo chính thức từ cảnh sát tỉnh Đông Java, có 34 người thiệt mạng ngay tại sân, gần 100 người qua đời khi được đưa đến bệnh viện.

Tổng cộng đã có 127 người thiệt mạng trong vụ việc này. Số người bị thương được ước tính lên đến hơn 200.

LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã mở gấp cuộc điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ bạo loạn nói trên.

Tờ CNN Indonesia khẳng định, PSSI đã ra án phạt CLB Arema phải thi đấu trên sân nhà không khán giả tới hết mùa.

Trong khi đó, giải VĐQG Indonesia cũng sẽ được tạm hoãn 1 tuần để tưởng nhớ các nạn nhân.

Ở diễn biến khác, báo chí Indonesi đang lo ngại vụ việc xảy ra ở sân Kanjuruhan có thể khiến FIFA tước quyền đăng cai World Cup U20 của Indonesia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.